Đảo ngọc Phú Quốc 'chìm' trong… biển nước

Sáng 9-8, trên huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), trời tiếp tục mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường và nhà dân ở thị trấn Dương Đông, xã Cửa Dương, xã Dương Tơ… khiến việc đi lại, sinh hoạt, buôn bán, hoạt động du lịch… vô cùng khó khăn.

Tại đường 30-4, tuyến đường chính của huyện đảo Phú Quốc bị ngập kéo dài nhiều đoạn. Các ngành chức năng và người dân đã tổ chức xe tải để chở xe máy qua những đoạn ngập sâu ở tuyến đường này.

Mưa lớn vào sáng ngày 9-8 làm ngập sâu nhiều tuyến đường ở Phú Quốc

Mưa lớn vào sáng ngày 9-8 làm ngập sâu nhiều tuyến đường ở Phú Quốc

Trong khi đó, tuyến đường chủ lực ở cảng Bãi Vòng (xã Hàm Ninh) đón du khách từ đất liền ra Phú Quốc bị ngập nặng, nước tràn qua mặt đường khiến xe lưu thông rất khó khăn…

Theo UBND huyện Phú Quốc, nhiều năm qua chưa bao giờ Phú Quốc bị ngập sâu và nhiều ngày như hiện nay. Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài, trong khi hệ thống thoát nước trong nội ô của Phú Quốc được đầu tư xây dựng từ năm 2003 với quy mô nhỏ. Thêm vào đó, thời gian gần đây Phú Quốc phát triển nhanh khiến hệ thống thoát nước quá tải không đáp ứng được.

Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa quá nhanh; đặc biệt là tình trạng người dân tự ý xây dựng lấn chiếm sông, suối… đã gây áp lực lớn lên hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến việc thoát nước ra biển, gây ngập lụt tại các khu dân cư sinh sống ven sông, ven suối, do thoát nước không kịp…

Xe tải chở đưa xe máy qua những đoạn ngập sâu

Thống kê ban đầu đến ngày 7-8, ở Phú Quốc có hơn 3.874 căn nhà bị ngập trong nước, 14 căn bị sập và tốc mái, rất nhiều tài sản, vật dụng của người dân bị hư hỏng do ngập nước… Tổng thiệt hại tài sản hơn 68 tỷ đồng. Con số thiệt hại còn gia tăng, bởi tình hình mưa dông ở Phú Quốc còn phức tạp.

>> Dưới đây là những hình ảnh ngập nặng tại huyện đảo Phú Quốc:

Đường vào trường Tiểu học Dương Tơ - Phú Quốc ngập sâu

Nước ngập tràn nhiều tuyến đường trên đảo

Nhà dân bị ngập sâu trong nước

Khốn khổ vì đường phố ngập sâu ở Phú Quốc sáng 9-8

Khách du lịch trong và ngoài nước phải che dù đi trong mưa ở Phú Quốc

Người dân bị cô lập trong ngập nước

Ngập tràn lan ở Phú Quốc

Cà Mau lốc xoáy sập nhà đè chết một phụ nữ

Ngày 9-8, UBND xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lốc xoáy làm sập nhà, khiến một người tử vong.

Một căn nhà của người dân bị sập do ảnh hưởng của lốc xoáy

Theo đó, tối ngày 8-8, bà Đoàn Thị Thu Thảo (54 tuổi, ấp Dinh Cũ, sống cùng với con trai là Lê Tấn Điền) đang ngồi trong nhà xem truyền hình thì bất ngờ căn nhà bị sập, đè bà Thảo.

Khi phát hiện sự việc, anh Điền nhanh chóng truy hô mọi người đến ứng cứu, tháo dỡ cây để đưa mẹ ra. Tuy nhiên, khi đưa được bà Thảo ra ngoài thì bà đã tử vong.

Nhận được tin, chính quyền địa phương đến chia sẻ, động viên anh Điền khắc phục khó khăn, đồng thời hỗ trợ chi phí để chuyển nạn nhân về quê (tại An Giang) an táng.

Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm 2 căn nhà lân cận sập và 2 căn nhà khác bị tốc mái.

Cũng trong tối ngày 8-8, trên địa bàn xã Tắc Vân (TP Cà Mau) cũng bất ngờ xảy ra dông lốc, làm nhiều nhà cửa tại ấp 1 và ấp 2 bị thiệt hại nặng. Trong đó, nhà ăn của trường Mẫu giáo Sơn Ca bị sập hoàn toàn, hai phòng học của trường THCS Nguyễn Du bị tốc mái.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau cho biết những ngày qua, mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, triều cường, sóng to… đã làm nhiều nhà cửa, trường học bị sập, tốc mái; đất ven sông bị sạt lở; ngập bờ bao vuông tôm, lộ giao thông; ngập úng lúa hè thu… Ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng 32 tỷ đồng.

TẤN THÁI

HUỲNH LỢI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dao-ngoc-phu-quoc-chim-trong-bien-nuoc-609749.html