Đảo ngọc Phú Quốc lắp camera giám sát, phạt nặng nếu xả rác bừa bãi

Sáu camera giám sát được lắp thí điểm ở khu vực gần chợ, sân bay cũ và dọc bờ sông Dương Đông, TP. Phú Quốc (Kiên Giang), góp phần nâng cao ý thức người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định.

Ngày 2/12, UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp với Tổ chức WWF-Việt Nam thông qua Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam và ra mắt hệ thống camera giám sát hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường, ra mắt "sân nổi" thu gom rác trên địa bàn phường Dương Đông.

Ông Đoàn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc cho biết “đảo ngọc” hướng đến hiện mục tiêu là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm nhất lúc này là chất thải rắn.

Phú Quốc ra mắt 6 camera giám sát các trường hợp đổ rác thải sai quy định.

“Nhiều năm qua, thành phố đã phát động phong trào Ngày vì môi trường, qua đó đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó một số người dân/du khách xả rác nơi công cộng, bỏ rác xuống sông, xuống biển làm mất mỹ quan đô thị, đe dọa sự sống của các hệ sinh thái biển cũng như của các loài sinh vật biển”, ông Tiến chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, việc ra mắt mô hình camera giám sát hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường nhằm khắc phục triệt để tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định, giảm thiểu các hành vi bỏ rác xuống biển của một số tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản nói riêng và tàu du lịch nói chung trên địa bàn phường Dương Đông.

Phú Quốc ra quân thu gom rác.

Lãnh đạo UBND TP. Phú Quốc cũng kêu gọi mọi tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp đang kinh doanh, sinh sống, làm việc và du lịch tại Phú Quốc hãy đồng hành cùng địa phương "chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch”, giảm tiêu dùng và hướng đến nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần.

Năm 2019, Phú Quốc là thành phố đầu tiên ở Việt Nam và là một trong 3 thành phố ở khu vực Đông Nam Á tham gia sáng kiến Đô thị giảm nhựa với cam kết nỗ lực giảm thiểu 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường vào năm 2025, hướng đến thành phố đảo không rác thải nhựa vào năm 2030.

Nếu phát hiện người bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, Phú Quốc sẽ xử phạt 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần. Ảnh: PV.

Tại Phú Quốc, phường Dương Đông là trung tâm phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất (2.962 người/km2). Phường cũng nằm ở hạ lưu sông Dương Đông - con sông lớn nhất ở Phú Quốc. Đoạn sông từ cầu Hùng Vương đến Dinh Cậu có chiều dài khoảng 3.600 m là khu vực tập trung đông dân cư và tàu thuyền neo đậu.

Với mật độ dân cư và tàu thuyền đông đúc, phường Dương Đông và sông Dương Đông là nguồn phát sinh chất thải lớn. Việc lắp đặt sáu camera giám sát thí điểm ở khu vực gần chợ, sân bay cũ và dọc bờ sông Dương Đông góp phần nâng cao ý thức người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định.

Để tạo sự răn đe, địa phương có lắp đặt camera giám sát sẽ phát hiện, xử phạt từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần nếu bỏ rác không đúng chỗ, xử phạt từ 2 triệu đến một tỷ đồng (tùy trường hợp xử lý) với hành vi chôn lấp chất thải rắn trái phép.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dao-ngoc-phu-quoc-lap-camera-giam-sat-phat-nang-neu-xa-rac-bua-bai-post1592010.tpo