Đào Nhật Tân 'mini' hối hả về phố trước rằm tháng Chạp

Trước ngày rằm tháng Chạp (15/12 Âm lịch), lái buôn và các chủ vườn đào Nhật Tân hối hả vận chuyển những cành đào nhỏ về phố tiêu thụ. Đào theo xe len lỏi khắp phố phường Thủ đô, được khách hàng ưa thích chọn mua trang trí nhà, trưng bàn thờ dịp cuối năm.

Cận rằm tháng Chạp, người trồng đào Nhật Tân (Hà Nội) bận rộn chăm sóc vườn cây, phục vụ hàng trăm lượt lái buôn, khách lẻ tới chọn mua, đặt cọc cây tết. Thời tiết ấm lên những ngày cuối năm được cho là điều kiện thuận lợi cho đào khoe sắc đúng dịp xuân về

Cận rằm tháng Chạp, người trồng đào Nhật Tân (Hà Nội) bận rộn chăm sóc vườn cây, phục vụ hàng trăm lượt lái buôn, khách lẻ tới chọn mua, đặt cọc cây tết. Thời tiết ấm lên những ngày cuối năm được cho là điều kiện thuận lợi cho đào khoe sắc đúng dịp xuân về

Nửa tháng trước Tết Nguyên đán, với tình trạng cây trồng hiện tại, nhiều chủ vườn lạc quan hoa nở đúng kỳ. Những cành nhỏ để bán dịp rằm cuối năm được chăm sóc riêng, tuốt lá sớm để kịp thu hoạch

Chủ vườn đào ông Kim (Nhật Tân, Hà Nội) cho biết, giá đào năm nay không biến động so với mọi năm. Tuy nhiên, định giá đào còn dựa vào nhiều yếu tố, chi phối bởi mắt nhìn nên không có mức giá chung này cho loại cây này. Dù có nhiều lo lắng vì ảnh hưởng thời tiết, người dân thắt chặt chi tiêu sắm tết nhưng đào vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu

Đào cảnh được chằng dây để tạo dáng, thế. Người trồng nhẹ nhàng đánh cây thu hoạch. Những cây vận chuyển xa, thương lái chọn sớm thì được đánh vào chậu từ 2 tháng trước tết để đảm bảo sinh trưởng ổn định

Bích đào khoe sắc, dày cánh, cho màu đặc trưng ngập sắc xuân. Những cành nở sớm được cắt tại vườn, vận chuyển theo thương lái về Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ dịp rằm tháng chạp

Những xe chở đào chuyên nghiệp có gắn giá đỡ để buộc cành, chằng chậu. Cành đào loại nhỏ (cao chừng 60cm) giá thấp nhất từ 50.000 đồng. Về phố, dọc đường Lê Duẩn, phố Hàng Lược và chợ dân sinh khu vực Hà Nội rao giá từ 80.000 đồng/ cành

“Ăn theo” các vườn, dịch vụ vận chuyển đào cũng hốt bạc dịp cuối năm. Các lái xe ba gác, xe ôm tập trung nhiều tại đây, dẫn khách đi các vườn nếu có nhu cầu. Giá cho mỗi chuyến xe từ 80.000 đồng tùy khoảng cách, loại cây. Ngoài ra, một số vườn chuẩn bị sẵn xe, mối quen chuyên chở đào cho khách

Việt Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/dao-nhat-tan-mini-hoi-ha-ve-pho-truoc-ram-thang-chap-1784642.tpo