Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, bưởi Diễn 'xuống phố' đón tết

Chưa đầy 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hiện nay trên các con phố Hà Nội đã xuất hiện những loại hoa, quả quen thuộc, đậm chất hương sắc ngày tết.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang được đếm ngược từng ngày. Hiện nay trên các con phố Hà Nội, đặc biệt là các con phố như Võ Chí Công, Lạc Long Quân, đường Vệ Hồ giữa 2 phường là Phú Thượng và Nhật Tân thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội đã xuất hiện các loài hoa, quả quen thuộc mang đậm hương sắc ngày tết mà hầu như mỗi gia đình đều có trong không gian nhà mình mỗi độ tết về.

Đó là hoa đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, bưởi Phú Diễn. Những loài hoa, quả này đã gắn bó bao đời nay với người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Theo nghi nhận của Phóng viên, hiện nay trên các con phố trên, những cây bưởi, quất quả sai lúc lỉu, những cây đào dày nụ đang e ấp bung nở được người dân mang đến bày bán. Rất nhiều người đi lại qua xem, chụp ảnh đã tạo ra một không khí tết đang rất cận kề.

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên ghi nhận tại các khu vực trên thuộc quận Tây Hồ:

Những cây bưởi Diễn trĩu quả được người dân bày dọc hai bên đường Lạc Long Quân, đường Vệ Hồ (Tây Hồ, Hà Nội).

Những cây bưởi Diễn trĩu quả được người dân bày dọc hai bên đường Lạc Long Quân, đường Vệ Hồ (Tây Hồ, Hà Nội).

Những cây bưởi to, trĩu quả, vàng bóng rất bắt mắt người xem.

Theo chủ của những cây bưởi này cho biết, để trồng ra một cây bưởi như này thực sự rất vứt vả và khó khăn. Người chơi chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của cây bưởi ngay trước mắt chứ không mấy ai bận tâm đến việc làm ra nó như thế nào, đó là cả một quá trình chăm sóc, tưới tắm, tính toán sao cho hoa nở và quả chín đúng dịp...

Cũng theo chủ những chậu bưởi này cho hay, phần đa ở đây là bưởi Diễn, cây to, nhỏ đều có. Mỗi cây giao động từ 50 quả đến gần 100 quả/cây. Giá cả thì ở thời điểm hiện tại thì người bán chưa tiết lộ vì quá sớm, những chậu cây mới chuyển lên, mọi thứ chưa ổn định nên chưa có giá chính thức. Tuy nhiên nếu có ai thiện chí mua thì chủ cây sẽ báo giá bán.

Hiện trên các con phố này đã thu hút rất nhiều khách tới xem.

Đào Nhật Tân, một loại đào truyền thống của người dân Phú Thượng; Nhật Tân bao đời nay cũng đã xuống các con phố trên phục vụ người dân chơi tết.

Những cây đào với nhiều dáng thế bắt mắt.

Một cây đào với hình dáng lạ được chủ vườn trồng trên một chiếc thuyền gỗ rất "độc lạ".

Cũng như mọi năm, những cây đào được chủ cây đem đến các con phố Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn bày bán. Theo chủ những cây đào là bà Nguyễn Thị Thủy (trú tại Phú Thượng, Tây Hồ) cho hay: "Giá đào năm nay cũng chưa biết giá cụ thể thế nào, nếu thời tiết thuận lợi sẽ được giá. Tuy nhiên nếu được giá cũng không cao hơn năm 2020 là mấy, thường giao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/cây, có cây lên tới vài chục triệu. Nói chung là tuy cây, tùy cành. Chúng tôi cũng bán giá làm sao có công một chút, cũng bán để ai cũng có thể chơi được chứ không chặt chém gì, vì đây là cả chợ rồi chứ đâu phải một mình mình và còn cả uy tín của cả làng đào truyền thống nữa".

Một sô cây đào nở sớm, bung những bông hoa đỏ thắm.

Tại các vườn đào. Những cây đào đã được người dân chăm sóc, chuẩn bị kỹ lưỡng để phục vụ người chơi cây nhân dịp tết đến. Theo một số chủ vườn cho biết, đến thời điểm hiện tại rất thuận lợi cho đào. Nếu không nắng to và kéo dài thì hoa sẽ nở đúng dịp tết đến, nói chung trồng hoa như "đánh bạc' với ông trời vậy. Người dân sẽ xem thời tiết để điều chỉnh cây nở hoa cho phù hợp.

Tốc độ đô thị hóa nhanh, đất đai nhà nước thu hồi để làm dự án, hiện nay rất nhiều diện tích trồng đào cũ đã bị thu hẹp và thay vào đó là những tòa chung cư. Làng nghề làm đào truyền thống dần mai một.

Các cây quất cảnh bon sai với nhiều dáng thế được trồng trong những chiếc bình gốm rất bắt mắt được bày bán trên các con phố Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nguyễn Hoàng Tôn.

Phần đa các cây quất cảnh ở đây được người trồng quất Tứ Liên mang đến bày bán.

Quả căng bóng, là xanh dày... là đặc điểm của quất Tứ Liên.

Được biết, giá mỗi cây quất này có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/cây. Tùy thuộc từng cây to, nhỏ, xấu, đẹp khác nhau.

Những cây bưởi trĩu quả, những cây đào bung nở những bông hoa đỏ thắm và những cây quất bon sai nghiêng mình trên những chiếc bình gốm đã tạo ra một không khí tươi vui, nhộn nhịp báo hiệu một dịp tết sắp đến với nhiều điều tốt lành đến mỗi gia đình.

Như Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dao-nhat-tan-quat-tu-lien-buoi-dien-xuong-pho-don-tet-d146143.html