Đào núi, lấp hồ xây biệt thự trong rừng phòng hộ Sóc Sơn

Nhiều vị trí ở rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội) vốn thoáng đãng, yên bình nay bị san phẳng, nhường chỗ cho việc xây dựng biệt thự, lâu đài hoành tráng.

Nằm cách UBND xã Minh Trí chưa đầy 7 km, tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) có không ít công trình xây dựng nằm sâu trong lõi vùng quy hoạch rừng phòng hộ của thủ đô, quy mô xây dựng lên đến hàng nghìn mét vuông.

Tình trạng đào núi, lấp hồ, băm nát rừng phòng hộ đã biến khu vực này vốn thanh bình nay trở thành đại công trường với cảnh xây dựng diễn ra tấp nập.

Người dân sinh sống trong khu vực cho biết vài năm trở lại đây, nhiều người ở các địa phương khác về mua đất khiến giá đất tăng lên chóng mặt.

Công trình nổi bật là Hoàng Lê Gia Garden.

Đây được coi là khu nghỉ dưỡng có vị trí phong thủy đẹp nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Sóc Sơn.

Chủ sở hữu của khu đất này đã mua lại đất của nhiều hộ dân ở thôn Minh Tân (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) và xây dựng nhiều hạng mục công trình với tổng diện tích xây dựng hàng trăm m2 gồm nhiều nhà ở kiên cố, cầu bê tông qua khe núi, đường nhựa, đường nội bộ, sân vườn, kè đá taluy sườn núi, tiểu cảnh…..

Một biệt thự xẻ đồi làm nhà nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2008.

Theo UBND huyện Sóc Sơn, khu đất Hoàng Lê Gia Garden được quy hoạch là vườn quả tuy nhiên chủ đầu tư tiến hành xây dựng công trình nhà ở, sân vườn trên đất là hành vi sử dụng đất sai mục đích.

UBND Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, UBND xã Minh Trí có biện pháp ngăn chặn, đình chỉ tuyệt đối các công trình đang thi công vi phạm, không để xảy ra sai phạm mới.

Công nhân xây dựng, trồng cây cảnh trong khuôn viên Hoàng Lê Gia Garden bất chấp lệnh cấm.

Theo Nhóm phóng viên/Zingnews

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/dao-nui-lap-ho-xay-biet-thu-trong-rung-phong-ho-soc-son-1132592.html