Đào phải bom 'khủng' nặng 1 tạ khi nạo vét kênh mương

Một công nhân điều khiển máy xúc trong lúc thi công kênh mương đã phát hiện một quả bom nặng hơn 100kg.

Quả bom được phát hiện (ảnh: Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn).

Trao đổi với báo Người lao động ngày 18/1, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận đơn vị vừa tiến hành di dời một quả bom trọng lượng lớn được tìm thấy dưới lòng đất.

Trước đó, đơn vị nhận được tin báo phát hiện vật thể trông giống bom ở phía đông Cụm công nghiệp Bình Nguyên (huyện Bình Sơn). Vật thể được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5m bởi một công nhân lái máy xúc trong lúc nạo vét tuyến kênh mương thoát nước.

Cơ quan chức năng đã sớm có mặt để kiểm tra từ đó tiến hành tháo gỡ, vận chuyển thiết bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Báo Công lý cho biết, quả bom được tìm thấy có độ dài 1m, đường kính 0.25cm, có trọng lượng hơn 100kg. Theo nhận định ban đầu của Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn, đây là bom của Mỹ từ thời chiến tranh còn sót lại.

Trước đó, vào chiều ngày 7/1, trong lúc đang thi công công trình sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt trên tuyến đường tỉnh lộ 624, đoạn qua thôn Trình Phú Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, khi công nhân đang sử dụng máy múc để múc đường cống thoát nước đã vô tình đụng trúng 1 quả bom gây phát nổ. Hậu quả làm 1 nguời dân địa phương ở gần đó bị thương và 10 ngôi nhà bị hư hỏng. Ngay sau đó, đơn vị chủ đầu tư đã yêu cầu dừng việc thi công để rà phá bom mìn.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dao-phai-bom-khung-nang-1-ta-khi-nao-vet-kenh-muong-a419069.html