Đào Quảng Chính rực rỡ vào Tết

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, những vườn đào ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, hoa đã bắt đầu bung nở rực rỡ.

Tin liên quan:

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố
Ngắm cánh đồng hoa cải phủ vàng ở Thọ Xuân

Vài năm trở lại đây, đào Quảng Chính đã trở thành giống đào được nhiều người yêu thích, tìm mua về trưng bày ngày Tết.

Quảng Chính được nhiều người biết đến là vùng đất trồng giống đào phai kép mang nét đẹp riêng, khó nơi nào có được.

Năm nay do thời tiết nắng ấm nên đào nở sớm hơn. Nhiều vườn đào, hoa đã nở bung trước Tết.

Với đặc điểm bông to, cánh kép, nhiều nụ và hoa bền, rực rỡ, đào phai kép Quảng Chính đã cuốn hút nhiều người yêu thích chơi đào.

Theo người dân nơi đây, đào Quảng Chính đã có từ lâu, trước đây bà con chỉ trồng rải rác trong vườn nhà để làm cảnh.

Nhận thấy thổ nhưỡng nơi đây phù hợp với cây đào, người dân đã tự nhân giống và mở rộng thành những khu vườn trồng đào lớn để kinh doanh.

Đến nay, Quảng Chính đã trở thành làng trồng hoa đào được nhiều người biết đến. Không chỉ khách trong tỉnh, nhiều khách hàng ở ngoài tỉnh cũng về đây tìm mua đào.

Để chọn được những cây đào ưng ý nhất, nhiều khách hàng đã về đây từ đầu tháng 12 âm lịch để chọn đặt mua trước.

Ông Nguyễn Hùng Cử, thôn Đa, xã Quảng Chính, cho biết: Đào kép phai Quảng Chính được người dân tự nhân giống bằng cách ươm hạt. Đào phải trồng từ 3 năm tuổi trở lên mới cho gốc đẹp. Năm nay, gia đình ông có vài chục gốc đào từ 3 năm tuổi trở lên. Do thời tiết nắng ấm nên nhiều cây đào đã nở sớm. Đào Quảng Chính có đặc điểm là dáng cây tự nhiên, sai hoa, sai nụ, bông to, cánh đẹp, bền hoa… Vì vậy, người dân có thể mua đào về chơi từ trước Tết cho đến nửa tháng Giêng hoa mới tàn.

Để hoa nở rộ vào đúng dịp Tết, người dân trồng đào Quảng Chính phải dùng phương pháp đào gốc, xén bớt rễ để “hãm” đào nở hoa

Cây đào có tuổi đời từ 3 năm trở lên thường có giá từ 3 triệu đến cả chục triệu đồng/cây.

Đào Quảng Chính đã trở thành thương hiệu riêng được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh biết đến.

Với nghề trồng đào Tết, người dân nơi đây có thu nhập mỗi năm vài trăm triệu đồng.

Thu Hà - Hoàng Giang

Tin liên quan:

Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố

Để chuẩn bị phục vụ nhu cầu hoa ngày rằm tháng Chạp, ngay từ sáng sớm người dân làng hoa Đông Cương đã tấp nập cắt hoa, vận chuyển hoa về chợ để nhập cho tiểu thương.

Ngắm cánh đồng hoa cải phủ vàng ở Thọ Xuân

Những ngày này, du khách bắt đầu nô nức kéo về xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) để chiêm ngưỡng sắc vàng của cánh đồng hoa cải đang thời kỳ nở rộ.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Còn gần một tháng là đến Tết Nguyên Đán, tại các khu vực bày bán hoa, cây cảnh trên đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa đã nhộn nhịp người mua cây hoa về trồng trang trí nhà cửa, chào đón năm mới Canh Tý.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/dao-quang-chinh-ruc-ro-vao-tet/112842.htm