Đào Quảng Chính tất bật vào vụ Tết

Thời điểm này, người dân trồng đào xã Quảng Chính (Quảng Xương) đang tất bật, rộn ràng chuẩn bị cho vụ Tết Quý Mão - 2023 đang đến gần.

Đào kép Quảng Chính bắt đầu được trồng thương mại từ năm 2016 với trên 60 hộ dân canh tác. Nhu cầu của người tiêu dùng lớn khiến diện tích trồng đào không ngừng tăng trong những năm qua. Năm 2020, trên địa bàn xã có 15ha, năm 2021 là 20ha và đến nay là 35ha trồng đào với sự tham gia của hơn 200 hộ dân.

Đào Quảng Chính là giống đào phai cánh kép, mang nhiều điểm đặc trưng như: hoa màu hồng phai; bông to, hai lớp hoa, mỗi bông có từ 16 - 28 cánh, nhiều bông có thể lên tới 30 cánh; hoa có độ bền lâu.

Hộ gia đình anh Lâm Quang Vinh đã có kinh nghiệm gần 10 năm trồng đào Quảng Chính, cho biết: "Năm nay gia đình trồng hơn 6.000m2 với khoảng 500 gốc đào. Nhờ trồng đào, kinh tế gia đình đã ổn định, cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Năm nay, gia đình dự bán khoảng 300 gốc, hiện đã có nhiều người đến đặt gốc, chọn mua".

Hiện tại ở các vườn đào, công nhân đang tuốt lá, chuẩn bị để đào bung sắc vào đúng những ngày tết.

Trồng đào không những tạo thu nhập cao cho chủ vườn, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Bên cạnh bán đào thương phẩm, các chủ vườn đào Quảng Chính đã chủ động được nguồn giống và bán giống cho những địa phương khác.

Hiện, các chủ vườn đã bắt đầu mang giống đi trồng, chuẩn bị cho những vụ đào tiếp theo. Đào thương phẩm bán ra thị trường có tuổi đời từ 3 năm trở lên, với giá từ 2 - 5 triệu đồng/cây tùy vào tuổi thọ và dáng cây.

Anh Cao Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết “Trồng đào đã và đang trở thành nghề mang lại thu nhập kinh tế ổn định cho người dân. Năm 2021 với 20ha trồng đào mang về 20 tỷ đồng doanh thu cho các hộ. Thị trường tiêu thụ của đào Quảng Chính chủ yếu vẫn là nội tỉnh, số ít đã thâm nhập thị trường khác như Hà Nội, Nghệ An...”.

Vân Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/dao-quang-chinh-tat-bat-vao-vu-tet/175113.htm