Dạo quanh 7 thiên đường động vật lừng danh ở Singapore

TGTTO Là một tín đồ yêu thiên nhiên, động vật thú cưng, nếu có dịp đến tham quan Singapore, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm những thiên đường động vật được chia sẻ dưới đây.

1. Farmart Center

Nằm trong khung cảnh cây xanh tươi tốt, Farmart Center là một nơi mộc mạc và quyến rũ cách xa cuộc sống thành thị nhộn nhịp. Đó là nơi để cho tất cả những người yêu động vật, đặc biệt là những ai muốn dành thời gian để tương tác, ngắm nhìn các loài động vật như dê, bò đực, rùa, thỏ và chim cùng các tour du lịch trang trại.

2. Vùng đất ngập nước Chek Jawa

Bạn có thể khám phá 6 môi trường sinh thái độc đáo tại Chek Jawa, một vùng đất ngập nước nằm ở phía đông Pulau Ubin, một hòn đảo mộc mạc ngoài khơi bờ biển Singapore.

Đó là một vùng đất thần tiên đáng yêu, đầy ắp động vật hoang dã và là một trong những hệ sinh thái phong phú nhất của Singapore. Ở đây, bạn sẽ được gặp các loài động vật sống trong rừng ngập mặn và rừng ven biển, chẳng hạn như các loài chim như Collared Kingfisher và Bulbul Rơm.

3. Gallop Stable

Hình thức giải trí cưỡi ngựa ngày càng trở nên phổ biến đối với người Singapore trong những năm gần đây. Hãy đến tại Gallop Stable, nơi này cho phép bạn tận hưởng các chuyến cưỡi ngựa mà không phải lo lắng về chi phí cao, hoặc cũng có thể tham gia các buổi học cưỡi ngựa, thậm chí bạn có thể chụp ảnh cưới tại đây.

4. Sở thú Singapore

Là nơi sinh sống của hơn 2.800 con vật đại diện cho hơn 300 loài, Sở thú Singapore được xem như một thiên đường động vật hoang dã cực phong phú, đa dạng từ hổ trắng đến vượn cáo, gấu mặt trời, rồng komodo, đười ươi và nhiều hơn thế nữa.

5. Night Safari

Nằm ngay bên cạnh Sở thú Singapore là Night Safari. Công viên này nuôi giữ khoảng 2.500 con vật ăn đêm đại diện cho hơn 130 loài.

Bạn có thể tham quan bằng xe điện hoặc tham gia trải nghiệm các tour du lịch đường mòn đi bộ, nơi bạn có thể thấy những con cáo bay Malayan và sóc bay khổng lồ.

6. Công viên bướm

Nằm tại Đảo Sentosa, công viên này là nơi có hơn 50 loài bướm và côn trùng khác nhau như bọ cánh cứng và bọ cạp sinh sống.

Bạn sẽ được bao quanh bởi một khung cảnh nhiệt đới tươi tốt của thác nước và cây xanh trong khi quan sát những con côn trùng xinh đẹp. Đây chắc chắn là một trải nghiệm tuyệt vời bạn không nên bỏ lỡ.

7. Jurong Bird Park

Nằm ở phía tây, Jurong Bird Park đã thu hút du khách từ năm 1971, nó là nhà của hơn 5.000 loài chim, từ đà điểu đến chim cánh cụt. Đến đây, bạn có thể hòa mình vào 600 chú chim được thả bay tự do cùng rừng mưa nhiệt đới và thác cao 30m.

BÌNH MINH (Theo Asiaone)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dao-quanh-7-thien-duong-dong-vat-lung-danh-o-singapore-17655.html