Dạo quanh hồ Tây

Ðược mệnh danh là lá phổi của Hà Nội, với diện tích khoảng 500 ha, chiều dài tuyến đường vòng quanh gần 20 km, nhiều di tích văn hóa, lịch sử, thắng cảnh hồ Tây trở thành địa điểm hấp dẫn nhiều du khách.

Chùa Trấn Quốc, địa điểm thu hút du khách trong nước và quốc tế khi đến thăm Hà Nội. Ảnh: Việt Linh

Ðược mệnh danh là lá phổi của Hà Nội, với diện tích khoảng 500 ha, chiều dài tuyến đường vòng quanh gần 20 km, nhiều di tích văn hóa, lịch sử, thắng cảnh hồ Tây trở thành địa điểm hấp dẫn nhiều du khách.

Tạm gác những lo toan trăn trở của cuộc sống hối hả, dịp cuối tuần, nhiều người háo hức đi chơi ở hồ Tây, để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn huyền diệu. Tôi cũng đã có đôi ba lần thong thả phóng xe đi vòng quanh hồ, để cảm nhận vẻ đẹp của không gian thoáng đãng nơi này. Còn với nhiều cư dân sống quanh đây, họ có thói quen duy trì đều đặn việc đạp xe ngắm phong cảnh yên bình, rèn luyện sức khỏe, hít thở bầu không khí trong lành vào các buổi chiều. Nam thanh, nữ tú có thể hẹn hò ngồi trên những chiếc thuyền di chuyển giữa hồ nước mênh mang. Khu vực Công viên nước Hồ Tây với nhiều trò chơi vui nhộn thu hút đông đảo người lớn, trẻ em đến vui chơi trong những ngày nắng nóng.

Hồ Tây hình thành từ một nhánh của sông Hồng, qua biến đổi của thời gian, quần thể thắng cảnh này phân chia thành hai khu vực hồ: hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Các ngôi làng lân cận gắn bó với những nghề truyền thống tinh xảo. Làng Ngũ Xã với nghề đúc đồng; làng Nhật Tân vang danh nghề trồng hoa đào; làng Tứ Liên nức tiếng trồng quất cảnh; làng Nghi Tàm có ngôi chùa Kim Liên với kiến trúc độc đáo; làng Xuân La có chùa Thiên Niên thờ bà tổ nghề dệt lĩnh; làng An Thái ghi dấu ấn nghề làm giấy dó cổ truyền; làng Thụy Khuê với di tích chùa bà Ðanh, chùa Trấn Quốc… Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng nhất trong các đình chùa ở Hà Nội, nằm trên bán đảo lớn giữa hồ, thờ Liễu Hạnh Công chúa (Thánh Mẫu), một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử
trong tín ngưỡng người Việt Nam. Chùa Trấn Quốc, ngôi chùa hơn 1.500 tuổi, nổi tiếng bởi lối kiến trúc đặc biệt cùng địa thế nằm ở hòn đảo xanh nhô ra mặt hồ gợn sóng.

Ðường Thanh Niên (trước là đường Cổ Ngư) rợp bóng cây, nằm giữa hai hồ nước mênh mông. Vào những buổi chiều nhạt nắng, người lớn, trẻ nhỏ dạo bộ hoặc ngồi trên ghế đá ngắm cảnh. Giới trẻ thường rủ nhau tới khu vực bến Hàn Quốc để hóng mát, thả diều, chụp ảnh lãng mạn. Ðây là đoạn đường có độ dài vài trăm mét từ dự án kè hồ, nổi bật với những bức hình graffiter sinh động của các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Ðịa điểm này trở thành nơi hẹn hò của các đôi uyên ương với khung cảnh thoáng rộng, gần hồ sen, xa xa là vòng quay khổng lồ thơ mộng. Khu vực đầm sen nở rộ vào mùa hè, thu hút nhiều bạn gái thả dáng dịu dàng bên những cánh sen mỏng manh khoe sắc thắm.

Một điểm thú vị của hồ Tây là hương vị ẩm thực nổi tiếng trong các nhà hàng, quán xá. Không thể không nhắc đến món bánh tôm trứ danh, được chế biến từ tôm đánh bắt ở hồ, đem chiên cùng lớp vỏ bánh giòn tan, vàng ruộm. Bún ốc nơi đây nổi tiếng với người sành ăn bởi vị thanh mát của đặc sản ốc hồ Tây, cùng vị chua dịu từ dấm bỗng, cà chua chế biến kỹ lưỡng. Món kem dừa bán nhiều ở đường hồ Trúc Bạch với vị bùi, thơm, rưới thêm một chút si-rô thanh mát. Ngoài ra, nhiều người ưa chuộng món kem ốc quế ở đường Thanh Niên thơm ngon, mát lạnh xua tan cái nóng nực ngày hè…

QUANG HÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/40760302-dao-quanh-ho-tay.html