Đảo quốc Tonga kết nối trở lại với thế giới sau sóng thần

Kết nối Internet đã được khôi phục tại Tonga ngày 22-2, sau trận núi lửa phun trào gây sóng thần xảy ra 5 tuần trước đây làm đứt cáp ngầm dưới biển kết nối quốc gia Thái Bình Dương này với phần còn lại của thế giới.

Giám đốc điều hành Tonga Cable, James Panuve đưa ra thông báo trên sau khi một tàu sửa chữa bàn giao đường dây cáp được khôi phục ngày 22-2. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Digecel và TCC cho biết, khả năng kết nối dữ liệu đã được khôi phục tới 2 đảo lớn, sau khi đã sửa được 80 km đường dây cáp bị đứt thành nhiều đoạn. Tàu sửa chữa Reliance mất 20 ngày để thay một đoạn cáp dài 92 km trong 827 km cáp quang ngầm dưới biển kết nối Tonga với Fiji và các mạng quốc tế khác. Công việc tiếp theo sẽ là sửa chữa cáp trong nước kết nối đảo lớn Tongatapu với các đảo xa bị ảnh hưởng nặng bởi sóng thần, có thể mất từ 6-9 tháng. Giám đốc điều hành Digicel Tonga Anthony Seuseu cho biết công ty sẽ cân nhắc tăng đầu tư và tối ưu hóa mạng để chuẩn bị tốt hơn cho các sự cố trong tương lai.

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_257152_dao-quoc-tonga-ket-noi-tro-lai-voi-the-gioi-sau-song-than.aspx