Đảo Sinh Tồn hỗ trợ 78 ngư dân gặp nạn trên biển

6 giờ sáng 13/10, đảo Sinh Tồn đã tiếp nhận 43 ngư dân của tàu cá QNa 91919 TS. Thiếu tá Lương Khánh Thiện - Chính trị viên phó đảo Sinh Tồn cho biết: Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn, Đội dịch vụ Âu tàu nghề cá Sinh Tồn đã tích cực hỗ trợ 43 ngư dân tàu cá QNa 91919 TS bị chìm.

Các ngư dân được được chỉ huy đảo Sinh Tồn bố trí nơi ăn nghỉ trên đảo

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 11/10, tàu QNa 91919TS đang câu mực cách Đông Nam đảo Tiên Nữ khoảng 40 hải lý thì bị phá nước và bắt đầu chìm. Hai tàu QNa 90946TS và QNa 90039TS cùng đội khai thác đã cứu vớt và đưa 43 ngư dân về đảo Sinh Tồn.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đã bố trí nơi ăn ở. Bệnh xá đảo tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân. Hiện tại 43 ngư dân sức khỏe ổn định. Tàu QNa 91919 TS do ông Lương Văn Tồn sinh năm 1973, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm Thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 25/9.

Cùng ngày, lúc 8h30, Đội dịch vụ Âu tàu nghề cá Sinh Tồn, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã hướng dẫn tàu cá QNg 95410 TS vào trong âu, trên tàu có 35 ngư dân. Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 11/10, cách Đông Nam đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa khoảng 93 hải lý, tàu QNg 95410 TS đang khai thác bất ngờ bị hỏng máy. Tàu trôi dạt trên biển, được tàu cá QNg 95267TS cùng tổ đội khai thác đến trợ giúp và kéo về Đội dịch vụ Âu tàu nghề cá Sinh Tồn.

Hiện tại cán bộ, nhân viên Đội dịch vụ Âu tàu nghề cá Sinh Tồn đã bố trí nơi ăn ở tốt nhất cho ngư dân. Tàu cá QNg 95410TS do ông Nguyễn Đức Vỹ (quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm Thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 3/9. Do tàu QNg 94510 TS bị gãy trục chân vịt vượt quá khả năng sửa chữa của nhân viên âu tàu nên phải chờ kéo tàu vào bờ.

V.Hưởng- K.Thiện- V. Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/v%C3%AC-bien-gioi-bien-dao-que-huong/dao-sinh-ton-ho-tro-78-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-417730.html