Đào tạo hoa hậu chuẩn quốc tế: Có phá vỡ lịch sử 16 năm phải 'so bó đũa, chọn cột cờ'?

Theo thông tin từ phía Cty Elite Việt Nam - đơn vị nhiều năm nắm giữ bản quyền cử đại diện đi thi hoa hậu quốc tế thì vào ngày 14-4 tới đây, lần đầu tiên, Trung tâm đào tạo hoa hậu thế giới Việt Nam với sự hậu thuẫn lớn từ các chuyên gia hàng đầu sẽ được ra mắt tại TP HCM.

Vài năm trở lại, công chúng chứng kiến sự nở rộ của các cuộc thi nhan sắc Việt. Tính riêng năm 2017, trong nước đã có hàng chục cuộc thi liên tiếp diễn ra từ TƯ, địa phương, các ban, ngành, trường học để tìm kiếm, danh hiệu Hoa hậu (HH), Người đẹp, Nữ hoàng như: HH Đại Dương, HH Hoàn vũ Việt Nam, Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Nữ hoàng trang sức, Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Miss Teen, Người đẹp biển Việt Nam, Người đẹp Hạ Long, Người đẹp xứ Trà… Ngoài ra, sân chơi quốc tế còn kể đến là cuộc thi HH Thế giới với đại diện Phạm Mỹ Linh, HH Hoàn vũ Thế giới (Nguyễn Thị Loan), HH Trái đất (Nguyễn Thị Lệ Nam Em), HH Quốc tế (Huỳnh Thị Thùy Dung). Cũng trong năm 2017, Việt Nam là nước đăng cai tổ chức HH Hòa bình quốc tế với đại diện Nguyễn Huyền My.

Đó còn là chưa kể đến những cuộc thi lớn nhỏ ở nước ngoài như: HH Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu, HH Doanh nhân thế giới người Việt, HH Sắc đẹp toàn cầu, HH Người Việt quốc tế, HH Du lịch sinh thái quốc tế,…

H’Hen Niê đang chuẩn bị chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

Tuy nhiên, hàng chục cuộc thi nhan sắc diễn ra cũng chỉ có vài ba cái tên người đẹp được công chúng mến mộ như Phạm Mỹ Linh với giải phụ HH Nhân ái, Nguyễn Thị Lệ Nam Em giành top 8 HH Trái đất.

Trong khi đó, lùm xùm “hậu đăng quang” của các người đẹp Lê Âu Ngân Anh (HH Đại Dương), Nguyễn Thị Thành (Á hậu 3, HH Du lịch sinh thái quốc tế nhưng không được công nhận vì thi “chui”) khiến công chúng ngao ngán về tình trạng loạn cuộc thi nhan sắc khi chênh chất lượng.

Kể từ năm 2002, lần đầu tiên Việt Nam cử thí sinh đến cuộc thi HH Thế giới, từ đó đến nay các đại diện nhan sắc Việt luôn nhận sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Dẫu rằng 16 năm qua, người hâm mộ vẫn mòn mỏi chờ đợi về thứ hạng nhan sắc Việt Nam vẫn chưa có được vị trí xứng tầm. Ngoài thành công bất ngờ của Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam giành ngôi vị Á hậu 3 HH Quốc tế 2015, thì hiện tại Thúy Vân vẫn là “tượng đài” cho thành tích cao nhất của Việt trong lịch sử cuộc thi sắc đẹp.

Dư luận đặt câu hỏi, bao lần “đem chuông đi đánh xứ người”, nhưng phải đến Thúy Vân, Việt Nam mới xuất hiện trên “bản đồ” sắc đẹp thế giới. Lúc này, đơn vị tổ chức cuộc thi và đơn vị nắm giữ bản quyền cử đại diện dự thi sắc đẹp quốc tế mới nhìn nhận lại thực tế rằng, chính “nước cờ táo bạo” từ “lò” đào tạo từ người đẹp dưới dạng truyền hình thực tế “Hoa khôi Áo dài – Đường đến vương miện thế giới” được tổ chức lần đầu tiên năm 2014 là cái nôi sản sinh ra Lan Khuê (top 11 HH Thế giới) và Á hậu 3 HH quốc tế Thúy Vân.

Trong đó, sự tái xuất của HH Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 với đại diện đăng quang HH Phạm Hương cũng tạo sức hút không nhỏ. Mặc dù “trắng tay” tại HH Hoàn vũ Thế giới, nhưng những nỗ lực hơn 2 năm “hậu đăng quang” của Phạm Hương vẫn là câu chuyện truyền cảm hứng cho bạn trẻ có ước mơ chinh phục đường đua nhan sắc. Thành công của Lan Khuê, Thúy Vân, Phạm Hương là bước tạo đà để các đơn vị mạnh dạn đầu tư trong quy trình lựa chọn, đào tạo thí sinh chuyên nghiệp, nghiêm túc.

Tuy nhiên, dù được đánh giá là 2 cuộc thi đi đúng hướng khi tìm kiếm các người đẹp xuất sắc, phù hợp nhất cho 4 cuộc thi hoa hậu lớn nhất nhì hành tinh: HH Thế giới, HH Hoàn vũ thế giới, HH Quốc tế, HH Siêu quốc gia. Nhưng, hào quang đã không trở lại đến mùa thứ 2 bởi dấu ấn của Hoa khôi Diệu Ngọc và Phạm Phương Linh tại đấu trường quốc tế đều nhạt nhòa.

Còn tân HH Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê đang là ứng cử viên đại diện Việt Nam tham dự HH Hoàn vũ thế giới 2018 lại bị “chê” ngày càng xuống sắc với thân hình gầy gò và mái tóc ngắn nam tính. Hơn nữa, tại một cuộc khảo sát của trang HH Hoàn vũ Việt Nam, “bông hoa núi rừng Tây Nguyên” không được công chúng đánh giá cao về khả năng chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Có tới 75% lượt khán giả bình chọn không yên tâm, trong 9 tiêu chí của BTC HHHV Việt Nam đưa ra, H’Hen Niê chỉ được khán giả chấm đạt 2/9 tiêu chí.

Trong đó, đa số ý kiến cho rằng, kỹ năng tiếng Anh của cô chưa thuyết phục. Tuy rằng, đó chỉ là khảo sát mang tính chất tham khảo, nhưng có thể thấy về những hạn chế hiện hữu của các đại diện nhan sắc Việt. Chính sự “lép vế” về khả năng giao tiếp tiếng Anh đã từng khiến Nam Em gặp bất lợi tại cuộc thi HH Trái đất, khi cô trượt top 3 chung cuộc một cách đáng tiếc. Đó cũng chính là bài học đắt giá dành cho H’Hen Niê, bởi cô chỉ còn vài tháng cho hành trình “lột xác” về ngôn ngữ tiếng Anh của mình.

Trước lo ngại của công chúng về chất lượng thí sinh, về quy trình tuyển chọn và đào tạo các ứng viên dự thi sắc đẹp quốc tế còn nhiều điều đáng bàn thì thông tin Trung tâm đào tạo hoa hậu thế giới Việt Nam sắp thành lập Trung tâm đào tạo hoa hậu chuẩn quốc tế do Cty Elite Việt Nam hợp tác với trung tâm chuyên nghiệp của Philippines và Venezuela cùng với việc chiêu mộ “ông trùm hoa hậu” Jonas Gaffub (người từng tạo nên thành công của 2 đại diện Philippines là Megan Young tại Hoa hậu Thế giới 2013 và Pia Wurtzbach tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015) lại đặt cho công chúng sự một câu hỏi khác.

Liệu rằng, việc “lò đào tạo” chuẩn quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam ra đời đúng thời điểm các cuộc thi nhan sắc đang rơi vào bão hòa có là hướng đi đúng? Bởi, đất nước Philipines đã xác lập cho mình là “cường quốc sắc đẹp” Đông Nam Á và châu lục. Giờ đây, Việt Nam mới có sự khởi đầu trong cuộc đua mang tính chiến lược lâu dài. Trả lời vấn đề này, đại diện đơn vị Elite Việt Nam khẳng định: Việc họ quyết định hợp tác với các trung tâm hàng đầu của Philippines và Venezuela trong lĩnh vực đào tạo hoa hậu để không chỉ là nâng cao chất lượng thí sinh, mà xa hơn là giúp đại diện Việt Nam có đủ sức cạnh tranh với những nhan sắc đến từ cường quốc hoa hậu khác.

Dẫu biết, “chuyến phiêu lưu sắc đẹp” cùng với bạn bè quốc tế ngoài sự đầu tư chuyên nghiệp đòi hỏi phải lựa chọn hoa hậu đúng với tiêu chí từng cuộc thi. Với sự hậu thuẫn của những người có chuyên môn, người hâm mộ kỳ vọng, giấc mơ thăng hạng bản đồ nhan sắc Việt sẽ được “hiện thực hóa” tại đấu trường quốc tế.

Cùng với đó là chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi hoa hậu cao hơn, đơn vị tổ chức giữ tâm thế chủ động và tiến tới việc thoát khỏi hình thức “so bó đũa, chọn cột cờ” khi cử đại diện tham gia đấu trường nhan sắc thế giới.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/dao-tao-hoa-hau-chuan-quoc-te-co-pha-vo-lich-su-16-nam-phai-so-bo-dua-chon-cot-co-113355.html