Đào tạo nghề mây tre đan cho 100 hội viên phụ nữ thị trấn Lang Chánh

Sáng 28/3, Hội LHPN thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh) phối hợp với UBND thị trấn, Cơ sở sản xuất mây tre đan xuất khẩu 369 tổ chức lớp đào tạo nghề mây, tre đan cho hơn 100 hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn.

Đại diện UBND thị trấn, Hội LHPN và Cơ sở sản xuất mây tre đan xuất khẩu 369 ký kết phối hợp

Học viên là hội viên, phụ nữ chưa có việc làm ổn định, có nhu cầu học nghề, làm nghề để tăng thu nhập.

Các học viên tiếp thu lý thuyết

Tham gia học nghề, các chị được đại diện Cơ sở sản xuất mây tre đan xuất khẩu 369 giới thiệu quy mô hoạt động, tiềm năng phát triển nghề của cơ sở; các kỹ thuật đan sản phẩm, như: giỏ, kệ, tấm lót bàn ăn, khay, giỏ đựng đồ... Tùy theo từng đơn hàng, cơ sở sẽ chuyển giao kỹ thuật cho học viên; quy trình sản suất thành phẩm; phối kết hợp cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho học viên sau học nghề. Khi tham gia học, các học viên được hỗ trợ tiền ăn, trang thiết bị, như: dao chuyên dụng, kim khâu và nguyên liệu để thực hành.

Học viên thực hành đan tại lớp học

Sau học nghề, học viên nhận nguyên liệu về làm và được cơ sở bao tiêu 100% sản phẩm. Dự kiến trung bình thu nhập của học viên duy trì nghề mây tre đan đạt 4,5 triệu đến 5 triệu đồng/tháng. Đây là điều kiện thuận lợi giúp hội viên, phụ nữ vùng nông thôn miền núi còn nhiều khó khăn có thêm nghề phụ, tăng thu nhập trang trải cuộc sống và sự nỗ lực của tổ chức Hội, chính quyền địa phương du nhập, nhân cấy phát triển nghề, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/dao-tao-nghe-may-tre-dan-cho-100-hoi-vien-phu-nu-thi-tran-lang-chanh/210215.htm