Đảo xanh giữa trùng khơi

Giữa trùng khơi, mặc dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thế nhưng nhờ việc duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp, tác phong, luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ… Các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đảo Trường Sa Đông (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã làm nên màu xanh trên đảo và giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng (giai đoạn 2012 - 2017)

Chiếc ca nô chở đoàn công tác số 4 (Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4) và phóng viên chòng chành, lắc lư dữ dội theo từng đợt sóng lớn. Giữa trời nước mênh mông, ai nấy đều lo âu, tay nắm chặt vào thành xuồng, mắt hướng về đảo, thầm mong mọi sự bình an… Chiếc ca nô cập bến, đảo Trường Sa Đông hiện ra trước mắt chúng tôi, một màu xanh ngắt, yên bình. Đi dưới những tán cây mát rượi, chúng tôi được tận hưởng không khí trong lành như ở một làng quê yên bình nào đó trên đất liền.

CBCS đảo Trường Sa Đông trồng cây trong ngày đầu tiên của năm mới

Cũng bởi trên đảo Trường Sa Đông, cây xanh chiếm đến hơn 80% diện tích. Trung tá Trần Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đảo Trường Sa Đông ức cho biết: Hàng năm, số lượng cây trên đảo tăng nhanh nhờ các phong trào “Hưởng ứng Tết trồng cây”, “Trồng cây nhớ Bác”... Đặc biệt, các CBCS công tác tại đảo sau khi rời đảo cũng tham gia hoạt động trồng cây lưu niệm để tạo màu xanh và góp thêm niềm tin giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, CBCS đảo Trường Sa Đông còn làm tốt công tác dân vận. Năm 2017, đảo đã hướng dẫn, tạo điều kiện cho 126 lượt tàu cá của ngư dân đánh bắt hải sản ở ven đảo tránh trú bão an toàn, thuận lợi. Quân y trên đảo giúp đỡ, khám và cấp thuốc miễn phí cho 36 lượt ngư dân, phẫu thuật cấp cứu 3 ca, trong đó có 2 ca mổ ruột thừa và 1 ca cấp cứu do hội chứng giảm áp trong quá trình lặn biển. Trong công tác hậu cần, đảo đã đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất, chăm sóc gia súc, gia cầm, đánh bắt hải sản cải thiện đời sống cho bộ đội. Kết quả này đã giúp đơn vị đạt danh hiệu “Bếp nuôi quân giỏi”, quản lý quân nhu tốt.

Trung tá Trần Minh Đức khẳng định: “Xác định phong trào Thi đua quyết thắng là nhiệm vụ rất quan trọng, ngay từ đầu năm chúng tôi đã quán triệt các nội dung, tiêu chí thi đua đến CBCS; tổ chức phát động với nội dung tiêu chí sát thực với điều kiện thực tế của đảo. Bên cạnh đó, chúng tôi làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình thông qua hệ thống phát thanh nội bộ trên đảo và vào các buổi chào cờ đầu tuần. Kết quả thi đua hàng ngày, hàng tuần sẽ được đưa vào sổ theo dõi làm cơ sở bình xét cuối năm đề nghị cấp trên khen thưởng”.

Trong đợt tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày đầu tiên của năm mới, ngay sau lễ chào cờ và tuyên thệ trước Quốc kỳ, các CBCS đảo Trường Sa Đông đã bắt tay ngay vào việc trồng cây xanh. Những cây tra, bàng vuông, phong ba, bão táp,… được ươm trồng cũng đã nảy mầm để tiếp tục làm nên màu xanh trên đảo.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dao-xanh-giua-trung-khoi-69566.html