Đập đầu vào ghế đá khi giành điều khiển quạt, một bé trai ở Nghệ An tử vong

Trời nóng bức, 2 bé trai là anh em ruột ở Nghệ An chạy trong nhà giành nhau điều khiển quạt mát. Không may người anh vấp ngã, đập đầu vào ghế đá tử vong.

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 10/6, em Nguyễn Tất M. (SN 2005) trú ở xóm 9 xã Tân Sơn (Đô Lương) chạy đuổi giành chiếc điều khiển quạt mát với em trai ruột là Nguyễn Tất C. (SN 2006). Trong lúc chạy không may, em M. bị vấp chân, ngã đập đầu vào chiếc ghế đá đặt trong nhà, bất tỉnh tại chỗ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người thân đã đưa cháu đi cấp cứu, nhưng do chấn thương sọ não quá nặng, cháu M. đã tử vong.

Cháu M. vừa học xong lớp 8, là con trai của anh Nguyễn Tất H. và chị Thái Thị H. Theo đánh giá của thầy cô giáo, cháu học khá, ngoan, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của lớp.

Chiều ngày 11/6, nhân dân xóm 9 và chính quyền xã Tân Sơn (Đô Lương) đã tổ chức lễ mai táng cho cháu M. theo phong tục địa phương.

Ngọc Phương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dap-dau-vao-ghe-da-khi-gianh-dieu-khien-quat-mot-be-trai-o-nghe-an-tu-vong-245582.html