Đắp hàng nghìn bao cát bảo vệ đê tả sông Bùi, Chương Mỹ-Hà Nội

Huyện Chương Mỹ đã huy động hơn 500 người đắp thêm hàng nghìn bao cát để chống tràn đê tả sông Bùi.

Để chủ động đối phó với mưa lũ, nước tràn đê, lực lượng chức năng cùng người dân huyện Chương Mỹ nỗ lực thực hiện phòng hộ đê, đặc biệt là tại các đoạn đê thấp, xung yếu.

Các lực lượng liên quan phải thực hiện ứng trực đủ quân số 24/24h, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu.

Trước dự báo mực nước sẽ tiếp tục dâng cao, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các lực lượng của huyện Chương Mỹ đắp thêm 10.000 bao cát để bảo vệ đê tả sông Bùi.

Trước đó, người dân và lực lượng chức năng của huyện Chương Mỹ đã chủ động nâng cao 8 km mặt đê chống tràn.

Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cam kết sẵn sàng chi viện thêm vật tư cho Hà Nội bảo vệ đê tả sông Bùi khi nước lũ dâng cao.

Những điểm đê xung yếu được chỉ đạo gia cố kịp thời.

Đắp bao cát chống tràn đê.

Mực nước sông Bùi dâng cao, đe dọa sự an toàn của đê tả Bùi. Hà Nội khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp hộ đê và chuẩn bị tình huống di dời dân.

Một đoạn đê thuộc huyện Chương Mỹ được xếp bao cát chống tràn.

Với phương châm “4 tại chỗ”, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện Chương Mỹ đã huy động toàn bộ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia chống tràn đê.

Nguyễn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-dap-hang-nghin-bao-cat-bao-ve-de-ta-song-bui-chuong-myha-noi-794280.vov