Đập kính xe buýt đe dọa hành khách, một đối tượng bị đưa vào trại cai nghiện

Vì thuộc đối tượng bị nghiện ngập nên Công an quận Hải Châu đã đưa Trung vào một cơ sở xã hội để cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Sáng 17-10, thông tin từ Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã đưa đối tượng Đoàn Duy Trung (SN 1982, ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) vào cơ sở xã hội Bàu Bàng (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) để cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Đập kính đe dọa người đi xe buýt, một đối tượng bị đưa vào trại cai nghiện

Đập kính đe dọa người đi xe buýt, một đối tượng bị đưa vào trại cai nghiện

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 tối 20-9, Trung điều khiển xe máy mang BKS 43F4–710X để lên khu vực cầu Tiên Sơn (hướng từ quận Ngũ Hành Sơn qua quận Hải Châu). Khi đến Trạm xe buýt gần chùa Bà Đa (phường Mỹ An), Trung dừng xe và nhặt 2 cục gạch rồi bất ngờ đá ném trúng vào xe buýt mang BKS 43B–031.76 đang chạy gây bể kính.

Ném gạch xong, Trung chạy xe đến nút giao thông Nại Nam – 2-9 (quận Hải Châu) và tiếp tục nhặt thêm 2 cục đá rồi ném mạnh vào xe buýt mang BKS 43B–029.13 đang chạy gây vỡ 2 tấm kính rồi bỏ chạy. Mặc dù ném gạch trúng vào kính xe buýt nhưng rất may nhiều người ngồi trên xe lúc này may mắn không bị thương tích.

Cửa kính của 2 xe buýt bị Trung dùng gạch đá ném gây vỡ vào chiều tối 20-9

Tại thời điểm ném gạch đá gây vỡ kính 2 xe buýt trên, Trung còn lớn tiếng chửi bới và đe dọa tài xế lẫn hành khách đang ngồi trên xe.

Công an quận Hải Châu sau đó đã vào cuộc xác minh, điều tra và trích xuất các camera tại cá tuyến đường 2-9, khu vực siêu thị Lotte Mart, camera hành trình của xe buýt và phát hiện thủ phạm gây ra vụ việc trên chính là Đoàn Duy Trung (SN 1982, ngụ phường Mỹ An).

Đối tượng Đoàn Duy Trung

Tại cơ quan Công an, Trung đã thừa nhận hành vi đập phá, hủy hoại tài sản của mình sau khi xem lại các hình ảnh ghi lại cảnh mình dùng gạch đá đập kính 2 xe buýt được trích xuất từ các camera.

Trong lúc chờ kết quả giám định thiệt hại tài sản nhằm củng cố hồ sơ để khởi tố Trung về hành vi hủy hoại tài sản, Công an quận Hải Châu đã đưa Trung vào cơ sở xã hội Bàu Bàng để cai nghiện bắt buộc theo quy định.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dap-kinh-xe-buyt-de-doa-hanh-khach-mot-doi-tuong-bi-dua-vao-trai-cai-nghien-20181017160213863.htm