Dập lửa cứu rừng, tưới nước cứu chè, 2 người dân ở Nghệ An tử vong

Trong lúc cùng lực lượng chức năng tham gia chữa cháy bà Hoa bị lửa thiêu, còn anh Đạo cứu chè kiệt sức tử vong.

Rừng thông ở Nam Đàn lửa bốc cháy dữ dội

Rừng thông ở Nam Đàn lửa bốc cháy dữ dội

Chiều 30/6, ông Trịnh Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: Trong khi tham gia tiếp nước chữa cháy, một phụ nữ bị ngọn lửa cuộn vào người, tử vong.

Mấy ngày vừa qua, tại khu vực rừng thông thuộc dãy Thiên Nhẫn (xã Khánh Sơn) bị hỏa hoạn. Thời tiết nắng nóng kèm gió Lào thổi mạnh khiến ngọn lửa cháy dữ dội rồi lan sang khu vực rừng giáp ranh giữa xã Nam Kim và xã Sơn Tân (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Vào khoảng 10h30 ngày 30/6, khi lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy ở khu vực rừng khoanh nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, trú tại xã Nam Kim). Lúc này, bà Hoa có tham gia tiếp nước cho lực lượng dập lửa thì không may bị ngọn lửa cuộn tròn dẫn đến tử vong.

Đến 15h30' chiều nay, cơ bản các điểm cháy đã được khống chế, tuy nhiên đề phòng lửa bùng phát, các lực lượng chữa cháy vẫn bám hiện trường túc trực. Hiện, thi thể bà Hoa đã được gia đình đưa về mang táng theo phong tục địa phương.

Được biết, trong đêm qua và sáng nay, huyện Nam Đàn đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ PCCC, công an, bộ đội, dân quân, nhiều xe chữa cháy… cùng người dân dập lửa.

Tại một diễn biến khác, vào sáng 30/6, người dân xã Xuân Mỹ (Thanh Chương) phát hiện anh Hoàng Văn Đạo (32 tuổi, trú thôn 2, xã Thanh Mỹ) tử vong do kiệt sức khi đang phun nước cứu vườn chè bị khô cháy.

Theo ông Phạm Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ, hoàn cảnh gia đình anh Đạo rất khó khăn, hàng ngày anh đi làm thợ xây, ban đêm tranh thủ mượn máy bơm hàng xóm bơm nước cứu vườn chè đang bị khô cháy do nắng nóng. “Có thể do anh Đạo thức nhiều đêm để bơm nước cứu vườn chè dẫn đến kiệt sức ngã rồi tử vong”, ông Lực nói.

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dap-lua-cuu-rung-tuoi-nuoc-cuu-che-2-nguoi-dan-o-nghe-an-tu-vong-d425807.html