Dập tắt kịp thời đám cháy xe đầu kéo gần cây xăng trên Quốc lộ 1A

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã điều 2 xe cứu hỏa, cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: Google Maps)

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: Google Maps)

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 2/7, trên Quốc lộ 1A, tại Km 792+150 đoạn qua xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra vụ cháy xe đầu kéo, khi chiếc xe này đang đậu ven đường gần một cây xăng.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tại hiện trường ngọn lửa đã làm phần đầu kéo của xe bị cháy rụi.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-587.30 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R-437.29 do tài xế Nguyễn Văn Lục (33 tuổi, ở phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc-Nam. Khi đến cây xăng 36 ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, tài xế cho xe đậu bên lề đường, gần cây xăng, bất ngờ phần cabin xe đầu kéo bốc cháy.

Ngay lập tức, tài xế Lục và nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không thành.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nhanh chóng lan rộng ra thân xe, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt gây ảnh hưởng đến nhiều người tham gia giao thông.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã điều 2 xe cứu hỏa, cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy đã khiến cho phần cabin của xe đầu kéo bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy./.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dap-tat-kip-thoi-dam-chay-xe-dau-keo-gan-cay-xang-tren-quoc-lo-1a/649471.vnp