Dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong trường, 'giải cứu' hàng chục cán bộ, giáo viên

Đó là tình huống giả định được đưa ra trong buổi tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy tại một ngôi trường ở tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Nằm trong kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017, ngày 17/5, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, huyện Phong Điền đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, giáo viên của trường.

Với tình huống giả định ngôi trường bị cháy, các giáo viên đã được hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy tại chỗ.

Tham dự buổi tập huấn có gần gần 80 cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu dưới sự hướng dẫn của 20 chiến sỹ cảnh sát PCCC. Với tình huống giả định, trong khu vực trường học xảy ra vụ cháy khiến nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh hoảng loạn, các chiến sỹ cảnh sát đã hướng dẫn lực lượng tại chỗ kịp thời thao tác chữa cháy trước khi lực lượng PCCC đến.

Hướng dẫn công tác cứu nạn.

Một số kỹ năng PCCC được truyền đạt trong buổi tập huấn như: Kỹ năng thoát nạn khi có đám cháy xảy ra, kỹ năng dập tắt các đám cháy khi mới phát sinh, kỹ năng nhận biết khi có rò rỉ khí gas và cách phòng tránh và giới thiệu các phương tiện, hệ thống PCCC; cấu tạo, tính năng, tác dụng, cách bảo quản sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng…

Công tác sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Buổi tập huấn đã diễn ra nghiêm túc, thành công, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Diễn tập PCCC tại tòa nhà HCC Building. (Ảnh: Sở CS PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Diễn tập công tác chữa cháy, cứu nạn tại khách sạn Mường Thanh Holiday Huế. (Ảnh: Sở CS PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Được biết, trước đó Sở cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã tiến hành huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ tại một số cơ sở nhà hàng, tòa nhà cao tầng, khách sạn trên địa bàn.

Xuân Trường – Công Thành

Nguồn ANTT: http://antt.vn/anh-dap-tat-ngon-lua-bung-chay-trong-truong-giai-cuu-hang-chuc-can-bo-giao-vien-0126142.html