Đáp trả Israel vụ Il-20, Nga trang bị 'tận răng' cho Syria loạt vũ khí hiện đại

Để đáp trả việc Israel không nhận trách nhiệm vụ máy bay Il-20 bị bắn hạ, Nga lập tức cung cấp cho Syria những vũ khí và thiết bị hiện đại, 'vốn chỉ dành cho các lực lượng vũ trang Nga'.

Nga sẽ chuyển giao cho Syria hệ thống phòng không S-300 trong vòng 2 tuần. Ảnh: Sputnik

Trong vòng 2 tuần, Nga sẽ hoàn thành việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria, đồng thời sẽ cấp cho Syria hệ thống điều khiển tự động các thiết bị của lực lượng phòng không.

Động thái này được xem là để đáp trả việc Israel không thừa nhận trách nhiệm trong vụ máy bay Il-20 của Nga vô tình bị S-200 của Syria bắn hạ hôm 17.9 vừa qua.

Nga cáo buộc Israel không thông báo cho Nga về các cuộc tấn công của họ vào các mục tiêu ở Latakia, Syria, dẫn đến hậu quả là máy bay Nga bị phòng không Syria lầm tưởng là mục tiêu nên bắn rơi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga có biện pháp phù hợp để đáp trả sự cố này - RT dẫn tuyên bố ngày 24.9 của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Có thể nói rằng, việc Nga chuyển giao S-300 cho Syria là điều khiến Israel lo ngại nhất, vì hệ thống tên lửa tiên tiến này sẽ nâng cấp khả năng của Syria đối phó với các máy bay Israel tiếp cận không phận. Damascus đã mua S-300 của Nga vài năm trước, nhưng do yêu cầu của Israel nên việc chuyển giao bị trì hoãn.

“Năm 2013 theo đề nghị của phía Israel, chúng tôi tạm dừng giao S-300 cho Syria. Nhưng tình hình hiện nay đã thay đổi, và đó không phải là lỗi của chúng tôi” - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

S-300 là hệ thống phòng không tương đối hiện đại, có khả năng đáp trả các mục tiêu trong phạm vi lên đến 250km. Hệ thống phòng không hiện tại của Syria, S-200, là phiên bản cũ nên không ngăn chặn được Israel tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Biện pháp thứ 2 mà Nga đưa ra là Mátxcơva sẽ cung cấp hệ thống kiểm soát tốt hơn cho lực lượng phòng không Syria, “những thiết bị vốn chỉ dành cho các lực lượng vũ trang Nga” - Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu phân tích.

Điều đó sẽ cho phép tích hợp các thiết bị quân sự Syria với Nga, cho phép Syria có thông tin mục tiêu tốt hơn.

“Điều quan trọng nhất là sẽ đảm bảo rằng không quân Syria xác định đúng máy bay Nga” - Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nói và nhấn mạnh rằng, bằng cách này có thể đảm bảo quá trình "điều khiển tập trung tất cả các lực lượng phòng không cũng như các thiết bị phòng không của Syria, theo dõi tình hình trên không và nhanh chóng đưa ra các chỉ thị cụ thể".

Biện pháp thứ 3 mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra là một gói trả đũa điện tử khắp bờ biển Syria, theo đó sẽ “ngăn chặn điều hướng vệ tinh, hệ thống radar trên khoang và hệ thống thông tin liên lạc của các máy bay chiến đấu tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Syria”.

Bộ trưởng Shoigu nói rằng, các biện pháp này nhằm “giảm nhiệt những cái đầu nóng” và ngăn chặn hành động sai lầm gây rủi ro cho lực lượng Nga.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dap-tra-israel-vu-il-20-nga-trang-bi-tan-rang-cho-syria-loat-vu-khi-hien-dai-632633.ldo