Đáp trả tối hậu thư 'không thể chấp nhận' về S-400, Thổ Nhĩ Kỳ 'chọc tức' Mỹ bằng kế hoạch huấn luyện cùng Nga?

Sau khi Mỹ đưa ra tối hậu thư về thời hạn Thổ Nhĩ Kỳ phải chấm dứt thỏa thuận S-400 với Nga, Ankara tuyên bố đã gửi nhân viên đến Nga để tập huấn sử dụng hệ thống phòng không tân tiến mà sẽ được Moscow bàn giao vào tháng Bảy tới.

Theo RT, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara sẵn sàng đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ qua việc mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Tuyên bố này được đưa ra khi Washington ra tối hậu thư cho Ankara đến tháng 6 phải rút khỏi thương vụ mua S-400, nếu không sẽ đối mặt trừng phạt nghiêm khắc.

Phát biểu với báo giới tối 22/5, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, đã có tiến triển trong đàm phán với Washington về việc mua S-400 của Nga và tiêm kích F-35 của Mỹ.

“Trong các cuộc đàm phán với Mỹ, chúng tôi vui mừng nhận thấy sự nới lỏng trong việc lập lại quan hệ về những vấn đề như phía đông Euphrates, F-35 và Patriot”, ông Akar nói.

Mỹ ra tối hậu thư cho Nhổ Nhĩ Kỳ về thời hạn chấm dứt thương vụ S-400 với Nga

Mỹ ra tối hậu thư cho Nhổ Nhĩ Kỳ về thời hạn chấm dứt thương vụ S-400 với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Akar bổ sung rằng Ankara sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận một cách nghiêm túc để nỗ lực đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với khả năng Mỹ có thể trừng phạt theo luật CAATSA (trừng phạt mọi định chế hoặc quốc gia ký hợp đồng vũ khí với các công ty Nga).

Ông Akar cũng lưu ý đến việc Washington đề nghị bán hệ thống phòng không Patriot - một hệ thống đối thủ của S-400 cho Ankara. “Liên quan đến Patriot, Mỹ đã sửa đổi một số điều kiện về giá cả, chuyển giao công nghệ, nâng cấp và sản xuất chung” - Bộ trưởng cho biết và nói thêm rằng lời đề nghị này đang được các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ xem xét.

Những bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ cho biết Washington ra tối hậu thư cho Ankara tới cuối tuần đầu tiên của tháng 6 phải chấm dứt thỏa thuận S-400 trước khi Nga chuyển vũ khí này cho Ankara. Chia sẻ với CNBC, quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ "sẽ có những hậu quả rất thực tế và rất tiêu cực nếu hợp đồng được thực hiện".

Ankara cũng tuyên bố đã gửi nhân viên đến Nga để tập huấn sử dụng hệ thống phòng không S-400, sẽ được Moscow bàn giao vào tháng Bảy tới. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần nói rằng hợp đồng S-400 đã được thực hiện và không có điều khoản nào trong thỏa thuận F-35 nói rằng một nước sẽ bị loại khỏi thỏa thuận vì mua S-400.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang gặp trở ngại trong một số vấn đề, trong đó có thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, bất chấp hệ thống vũ khí này không thể tích hợp được với các hệ thống của NATO.

Washington cảnh báo hợp đồng này sẽ hủy hoại vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong dự án phát triển dòng chiến đấu cơ F-35 của nhà thầu quân sự Lockheed Martin, đồng thời nêu rõ Ankara sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt nếu không hủy bỏ hợp đồng với Moskva.

Phản ứng trước quan điểm cứng rắn của Mỹ, Điện Kremlin ngày 22/5 đã lên án và gọi đây là điều “không thể chấp nhận được".

"Chúng tôi cảm thấy cực kỳ tiêu cực về điều đó. Chúng tôi tin rằng những tối hậu thư như vậy là không thể chấp nhận được", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 22/5 khi được hỏi về quan điểm của Điện Kremlin về những tuyên bố như vậy.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dap-tra-toi-hau-thu-khong-the-chap-nhan-ve-s-400-tho-nhi-ky-choc-tuc-my-bang-ke-hoach-huan-luyen-cung-nga-a435016.html