Đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tế

Sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 28-7, tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Dư luận đánh giá, dù họp trong thời gian ngắn, nhưng Quốc hội đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trước nhân dân.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Ảnh: Vũ Linh

Đảng viên Nguyễn Đình Dũng, 45 năm tuổi Đảng, Chi bộ tổ dân phố 14, phường Quang Trung (quận Hà Đông):
Quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Ý thức sâu sắc những khó khăn lớn do đại dịch Covid-19, Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tận dụng tối đa thời gian, làm việc ngoài giờ, làm việc cả các ngày nghỉ... Vì thế, Quốc hội kết thúc kỳ họp sớm 3 ngày so với chương trình đã đề ra, tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Quốc hội đã xem xét, thông qua và ban hành 29 nghị quyết (cùng với Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV còn có 17 nghị quyết về tổ chức bộ máy và nhân sự; 11 nghị quyết chuyên đề).

Những nghị quyết này quyết định những vấn đề quan trọng, có tính chiến lược của đất nước, góp phần tạo nên kỳ họp thành công trên nhiều phương diện, được nhân dân và cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng viên Trịnh Đình Phùng, 40 năm tuổi Đảng, Chi bộ thôn Nhuế, xã Kim Chung (huyện Đông Anh):
Bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

Với sự thống nhất, tín nhiệm cao, Quốc hội đã bầu và phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm dân chủ, đạt được đồng thuận, thống nhất cao của đại biểu Quốc hội.

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước, thể hiện rõ trách nhiệm, quyết tâm cao hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Bà Nguyễn Thị Chắt, số 84 đường Trần Lư, thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín):
Sớm đưa nghị quyết của Đảng, của Quốc hội vào cuộc sống

Kỳ họp này, Quốc hội dành nhiều thời gian xem xét, quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; kế hoạch đầu tư công trung hạn; đồng thời xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội trước nhân dân.

Tôi tin tưởng vào nỗ lực rất lớn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan về việc xem xét, quyết định tổng thể các kế hoạch, chương trình trung hạn 5 năm ngay trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ và sớm chủ động triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống.

Bà Lương Thùy Linh, công chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai:
Tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch

Theo dõi kỳ họp, tôi nhận thấy, Quốc hội họp với tinh thần thẳng thắn, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong các ngành, lĩnh vực để phân tích, dự báo thuận lợi, nguy cơ, thách thức phải đối mặt trong thời gian tới. Quốc hội cũng xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để Chính phủ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đề ra là tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch bệnh.

Bà Trần Thùy Ly, số 12, ngõ 379, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai (quận Ba Đình):
Đề cao vấn đề bảo đảm an toàn, sức khỏe nhân dân

Theo dõi kỳ họp tôi rất vui vì thấy các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 được bổ sung vào nghị quyết chung của Quốc hội. Điều này cho thấy Quốc hội đã đề cao vấn đề bảo đảm an toàn, sức khỏe nhân dân. Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương chủ động thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021... để bổ sung dự phòng ngân sách tập trung phòng, chống dịch, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tế.

Tôi hoàn toàn tin tưởng, đất nước sẽ vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1007500/dap-ung-kip-thoi-doi-hoi-cua-thuc-te