Đạp xe diễu hành, nhặt rác kêu gọi bảo vệ môi trường ở Tp.Nha Trang

Đông đảo người dân và du khách đã tham gia nhặt rác, xe đạp diễu hành kêu gọi bảo vệ môi trường tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 2/6, UBND Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động “Ngày thu nhặt rác” hưởng ứng Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Lễ phát động cũng nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày đại dương thể giới (8/6), Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2023 (1-8/6).

Chương trình có sự tham gia của khoảng 1.000 người đến từ các xã, phường, ban ngành, đoàn thể, học sinh, sinh viên các trường thuộc Tp.Nha Trang.

Sáng 2/6, UBND Tp.Nha Trang phát động "Ngày thu nhặt rác".

Sáng 2/6, UBND Tp.Nha Trang phát động "Ngày thu nhặt rác".

Tại lễ phát động, ông Lê Đại Dương, Phó Chủ tịch UBND Tp.Nha Trang đã kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; học sinh, sinh viên tại các trường; du khách và người dân thành phố biển Nha Trang cùng chung tay thu nhặt rác làm sạch bờ biển, vệ sinh môi trường biển, không thải rác thải nhựa ra môi trường…

Đồng thời, nói không với túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Qua đó, cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng xanh - sạch - đẹp.

Sau lễ phát động, đông đảo người dân, học sinh, sinh viên… địa phương đã tiến hành thu gom rác tại các khu vực dọc bờ biển Tp.Nha Trang. Đồng thời, tại 27 xã, phường của thành phố cũng thực hiện tổng vệ sinh.

Sau lễ phát động, đông đảo người dân, học sinh, sinh viên… địa phương đã tiến hành thu gom rác tại các khu vực.

Cũng sáng cùng ngày, Câu lạc bộ vịnh đẹp Nha Trang cũng đã tổ chức diễu hành xe đạp hưởng ứng Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 với chủ đề “Bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang xanh – sạch – đẹp, phát triển bền vững”.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Câu lạc bộ vịnh đẹp Nha Trang trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề mang tính chất toàn cầu hiện nay, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường biển. Ô nhiễm môi trường biển gây ra những hậu quả nặng nề như suy thoái đa dạng sinh học biển, nhất là hệ sinh thái san hô; phá hoại môi trường sống của sinh vật, làm tuyệt chủng một số loại hải sản, sinh vật gần bờ.

Đồng thời, ảnh hưởng đến chất lượng nước, không khí của các khu vực lân cận đáy, gây hại cho sức khỏe con người; gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến ngành du lịch; làm hỏng các thiết bị máy móc; tác động xấu và kìm hãm sự phát triển của kinh tế xã hội”, ông Hoàng nói.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Các lực lượng chụp hình lưu niệm trước khi diễu hành.

Ông Hoàng đã kêu gọi nhân dân tỉnh Khánh Hòa và du khách hưởng ứng, đồng hành cùng Câu lạc bộ vịnh đẹp Nha Trang trong việc bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang xanh, sạch, đẹp góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau lễ phát động, gần 400 cán bộ, hội viên, đoàn viên đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Khánh Hòa và Tp.Nha Trang, các tổ chức xã hội, người dân… đã cùng đạp xe diễu hành qua các tuyến phố để tuyên truyền bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang xanh – sạch – đẹp, phát triển bền vững.

Gần 400 cán bộ, hội viên, đoàn viên đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Khánh Hòa và Tp.Nha Trang, các tổ chức xã hội, người dân… tham gia đạp xe diễu hành.

Chuẩn bị xuất phát.

Các vận động viên diễu hành qua các trục đường của Tp.Nha Trang để kêu gọi bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang.

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dap-xe-dieu-hanh-nhat-rac-keu-goi-bao-ve-moi-truong-o-tpnha-trang-a610738.html