Dara Khosrowshahi - người sẽ ngồi vào ghế CEO Uber là ai?

CEO trang web du lịch trực tuyến Expedia, một gương mặt ít người biết đến, được cho sẽ trở thành CEO mới của Uber.

Hôm Chủ nhật (27/8), nhiều hãng truyền thông đưa tin Dara Khosrowshahi, CEO của trang web du lịch trực tuyến Expedia, đã nhận được lời đề nghị thay thế đồng sáng lập Uber Travis Kalanick trở thành CEO mới của công ty này.

Tạp chí Time đánh giá, mặc dù là không phải là một gương mặt được quá nhiều người biết đến, nhưng Khosrowshahi lại vượt qua nhiều ứng cử viên “khủng” khác, để trở thành gương mặt sáng giá nhất cho vị trí tân CEO của Uber - vốn đang bị bỏ trống, kể từ khi Kalanick rời đi vào tháng Sáu do scandal.

Trước đó, CEO của Hewlett Packard Enterprise Co. Meg Whitman được cho là đã nhận được sự ủng hộ của một số thành viên Hội đồng quản trị Uber. Jeffrey Immelt, Chủ tịch của General Electric Co. cũng là một trong những ứng cử viên lọt vào vòng cuối cùng; tuy nhiên sáng Chủ nhật, ông này đã tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua thông qua một bài đăng trên Twitter…

Năm nay 48 tuổi, Khosrowshahi là giám đốc điều hành được trả lương cao nhất tại một công ty công nghệ của Mỹ vào năm 2016, với tỷ lệ tăng lương là… 881%. Năm 2015, lương của Khosrowshahi là 94,1 triệu USD, trong đó bao gồm 90,8 triệu USD giá trị cổ phiếu. Đây là kết quả theo một thuận yêu cầu ông phải ở lại Expedia cho đến tháng 9/2020.

Đây sẽ là tân CEO của Uber?

Cũng trong năm ngoái tạp chí Fortune đưa tin, mức lương của Khosrowshahi cao gấp… 4.756 lần các đồng nghiệp tại Expedia. Khosrowshahi bắt đầu dẫn dắt Expedia từ năm 2005 sau khi công ty này tách ra từ tập đoàn IAC. Kể từ đó, cả giá cổ phiếu và tình hình kinh doanh của Expedia đều tăng trưởng rất đều đặn.

Khosrowshahi sinh ra tại Tehran và chuyển đến New York, Mỹ cùng gia đình khi 9 tuổi, đúng thời điểm xảy ra cuộc cách mạng Iran. Bên cạnh vai trò CEO của Expedia, ông còn là một phần trong ban quản trị công ty mẹ của tạp chí New York Times.

Một phát ngôn viên của ban giám đốc Uber cho biết, họ đã chọn được CEO mới, tuy nhiên từ chối công bố danh tính cụ thể với lý do, công ty muốn báo tin cho nhân viên trước tiên.

Minh Đức

Nguồn Pháp Luật VN: http://toquoc.vn/kinh-te/bat-ngo-gia-tri-cua-tan-ceo-uber-dara-khosrowshahi-251865.html