Dắt con đi dạo ở quảng trường, bố bị thanh sắt dài 2 m rơi rách môi

Buổi tối, anh V. (TP Hà Tĩnh) dẫn con đi dạo ở quảng trường trung tâm thành phố, bất ngờ anh bị bị thanh sắt trên cột treo cờ rơi trúng mặt.

Quảng trường TP Hà Tĩnh - nơi xảy ra sự việc.

Quảng trường TP Hà Tĩnh - nơi xảy ra sự việc.

Chiều 3/5, Phó Giám đốc Công ty CP môi trường và đô thị Hà Tĩnh Nguyễn Thành Vĩnh xác nhận thông tin và công ty đang phối hợp với gia đình đưa nạn nhân đến bệnh viện chữa trị.

Trước đó, vào tối 2/5, anh V. dẫn con ra quảng trường TP Hà Tĩnh đi dạo. Khi đang ngồi chơi dưới cột treo cờ trang trí thì bất ngờ anh bị thanh sắt dài khoảng 2 m từ trên cao rơi xuống trúng vào mặt, khiến phần môi trên bị rách, chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, nhân viên Công ty CP môi trường và đô thị Hà Tĩnh phối hợp với gia đình nạn nhân đưa anh V. vào Khoa răng - hàm - mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Sau đó, để yên tâm, anh V. được chuyển ra Hà Nội tiếp tục điều trị.

Tại quảng trường có 2 cụm cột cờ trang trí (mỗi cụm có 3 cột cờ được làm bằng inox cao khoảng 4 m). Mỗi lá cờ được treo trên cột cờ đều có 1 thanh sắt dùng để cố định phần thân.

Theo ông Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Công ty CP môi trường và đô thị Hà Tĩnh, sau khi trận lốc xảy ra vào chiều 30/4, những thanh sắt cố định bị gió đẩy lung lay, sau đó khi anh V. ngồi chơi không may rơi trúng mặt.

“Đây là sự cố ngoài ý muốn, sau khi sự việc xảy ra, ngoài việc chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, công ty đã tiến hành rà soát lại tất cả các hạng mục để đảm bảo không có sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra”, ông Vĩnh nói.

Dự án chỉnh trang quảng trường TP Hà Tĩnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được khởi công vào cuối tháng 8/2018. Dự án có tổng mức đầu tư gần 28 tỉ đồng, do Công ty CP môi trường và đô thị Hà Tĩnh và Công ty TNHH Hòa Hiệp làm đơn vị thi công.

Được biết, các hạng mục của dự án chưa hoàn thành nên chưa được bàn giao. Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch công bố TP Hà Tĩnh lên đô thị loại II và làm lễ khánh thành quảng trường, Công ty CP môi trường và đô thị Hà Tĩnh phải tháo dỡ hệ thống hàng rào bảo vệ xung quanh công trình. Vì thế người dân thường xuyên đến chơi ở khu vực này.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/dat-con-di-dao-o-quang-truong-bo-bi-thanh-sat-dai-2-m-roi-rach-moi-tintuc435930