Đất đá cao trăm mét đổ sập vùi lấp nhà dân ở Nghệ An

Tại khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An, một khối lượng lớn đất đá từ độ cao 100m sạt lở xuống làm 1 ngôi nhà bị đổ sập và 5 ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng.

Ngày 27/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Oanh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra vụ sạt lở đất với khối lượng lớn từ độ cao 100m làm sập 1 ngôi nhà và 5 ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng.

Theo đó, tối ngày 25/8, khối lượng lớn đất đá từ độ cao hơn 100m sạt lở xuống làm sập hoàn toàn nhà ông Trần Văn Thái và 5 ngôi nhà khác thuộc khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi sự cố sạt lở xảy ra, UBND huyện Kỳ Sơn và UBND thị trấn Mường Xén đã lập tức cảnh báo người dân qua loa phát thanh, cắm biển cảnh báo, căng dây giới hạn phạm vi của đất sạt lở, cắt cử người canh gác 2 đầu đoạn đường bị sạt lở.

Mưa lũ thường xuyên xảy ra tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, các ngôi nhà của người dân lại nằm bên sườn núi khiến nguy cơ sạt lở, đe dọa tính mạng tăng cao.

Ngôi nhà bỗng chốc hoang toàn, hư hại, hàng trăm m3 đất đá từ trên núi đổ xuống khiến bờ tường bị sụp đổ. Cụ thể, ngôi nhà của các hộ gia đình bị hư hỏng nặng gồm: Nguyễn Thị Liên, Moong Quốc Khánh, Phan Thị Hà, Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Duy Long, Nguyễn Công Lý. Theo những hộ gia đình này, tình trạng sạt lở đã diễn ra từ lâu. Đơn cử, trước nguy cơ sạt lở, gia đình bà Liên phải di dời hơn 1 tháng nay.

Theo anh Phan Hoàng Lâm (SN 1992, con trai bà Liên) cho biết: "Đang nằm ngủ, đất đá ầm ầm đổ xuống, mẹ con chúng tôi phải tháo chạy ra khỏi nhà. Giờ cả nhà chúng tôi phải ngủ nhờ nhà người quen, cuộc sống nay đây, mai đó khiến mọi người trong gia đình cảm thấy mệt mỏi. Rất mong chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ người dân bình ổn cuộc sống".

“UBND huyện Kỳ Sơn đã hỗ trợ khẩn cấp cho 6 hộ dân có nhà bị sập và hư hỏng nặng, mỗi hộ 10 triệu đồng. Trước đó, chính quyền địa phương đã cảnh báo nguy cơ sạt lở cho nhân dân di chuyển nên không có thiệt hại về người xảy ra”, ông Trần Oanh cho biết thêm.

Mái nhà bị đất đá đâm thủng, ào ào tràn vào nhà.

Ông Phan Sỹ Thắng - Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết: "Chính quyền địa phương đã nắm được tình hình. Do việc khắc phục, múc đất phía sau đồi núi khối lượng quá lớn nên đang trình UBND tỉnh xin ngân sách. Trước mắt chúng tôi vận động người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo tính mạng".

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dat-da-cao-tram-met-do-sap-vui-lap-nha-dan-o-nghe-an-1317470.tpo