Đất, đá thải do khai thác than vùi lấp ruộng lúa của nông dân

Mỗi khi có mưa lớn, đất, đá thải trong quá trình khai thác mỏ than Minh Tiến ở xã Na Mao, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) từ trên núi trôi xuống vùi lấp lúa, đất canh tác của người dân ở phía dưới. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ở Thái Nguyên cần có biện pháp kiên quyết buộc đơn vị khai thác mỏ than Minh Tiến hoàn thiện công trình chắn đất, đá thải.

Đất, đá thải từ mỏ than Minh Tiến trôi xuống vùi lấp lúa, ruộng của dân.

Đất, đá thải từ mỏ than Minh Tiến trôi xuống vùi lấp lúa, ruộng của dân.

Rạng sáng 29-5, trên địa bàn xã Na Mao có mưa lớn, cuốn theo khối lượng đất, đá rất lớn trên sườn núi trôi xuống vùi lấp 3,5 ha lúa chuẩn bị cho thu hoạch của người dân hai xóm Cây Thổ và Ao Soi, thuộc xã Na Mao. Đáng nói, đất, đá trôi xuống ruộng của dân được thải ra sườn núi trong quá trình khai thác mỏ than Minh Tiến, do kè chắn chưa được hoàn thiện nên mỗi khi mưa lớn lại theo dòng nước trôi xuống gây thiệt hại cho người dân.

Chủ tịch UBND xã Na Mao Nguyễn Văn Hồng cho biết: Năm 2018, hai lần đất, đá trên sườn núi trôi xuống vùi lấp đất ruộng của dân, đơn vị khai thác mỏ than Minh Tiến là Công ty CP Yên Phước phải đền bù sản lượng lúa, hỗ trợ người dân khôi phục hiện trạng với số tiền hơn 700 triệu đồng.Sự việc xảy ra rạng sáng 29-5 vừa qua, Công ty CP Yên Phước cũng phải có trách nhiệm đền bù sản lượng lúa, hỗ trợ người dân khôi phục hiện trạng.

Được biết, năm 2018 và tháng 4-2019, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra, yêu cầu phải hoàn thiện kè chắn đất, đá thải, các công trình bảo vệ môi trường, nhưng đơn vị khai thác mỏ than Minh Tiến chưa nghiêm túc thực hiện nên xảy ra sự cố.

Người dân mất rất nhiều công sức để dọn dẹp, khôi phục sản xuất.

Chủ tịch UBND xã Na Mao Nguyễn Văn Hồng than phiền: Mỗi khi đất, đá tràn xuống ruộng của dân là cán bộ xã lại mất rất nhiều thời gian đi kiểm đếm, tính toán sản lượng, diện tích bị vùi lấp để yêu cầu Công ty CP Yên Phước đền bù cho nông dân. Không thể kéo dài tình trạng này, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền kiên quyết yêu cầu đơn vị khai thác mỏ than Yên Phước cần xây dựng, hoàn thiện kè chắn đất, đá.

Mỏ than Minh Tiến nằm trên núi cao, trong quá trình khai thác, lượng đất, đá rất lớn thải ra môi trường, nếu xảy ra sạt lở thì không những vùi lấp mất ruộng của người dân mà còn ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt của hai hộ dân ở phía dưới. Do đó, các cơ quan chức năng cần rà soát, đánh giá lại các công trình bảo vệ môi trường của mỏ, yêu cầu đơn vị khai thác khẩn trương hoàn thiện, nếu không cần kiên quyết đình chỉ hoạt động để bảo vệ sản xuất của người dân.

Bài, ảnh: THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40381002-dat-da-thai-do-khai-thac-than-vui-lap-ruong-lua-cua-nong-dan.html