Dạt dào xứ sở Bạch Dương tại Tuần lễ phim Nga tại Việt Nam 2019

Tuần lễ phim Nga tại Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội từ nay đến hết ngày 13/12, nằm trong khuôn khổ Năm Chéo Nga tại Việt Nam, Việt Nam tại Nga, trình diễn 7 bộ phim mới tuyển chọn, đặc sắc của xứ sở bạch dương.

Một cảnh trong phim "Trận chiến vì Sevastopol"

Sự kiện được tổ chức dưới sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Nga, Hãng sản xuất phim Fest-Film, Cục Điện ảnh cùng Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam. Các buổi chiếu phim sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm: Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội và Trung tâm chiếu phim Quốc gia Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức 7 bộ phim mới và đặc sắc nhất của Nga là: “Anna Anna Karenina. Chuyện tình của Vronsky”, “Matilda”, “Chàng trai từ bãi tha ma”, “Nhà vô địch. Nhanh hơn. Cao hơn. Mạnh hơn”, “Cuộc chiến vì Sevastopol”, “Nghệ thuật thuần khiết”, “Các cô tình nhân”.

Đông đảo khán giả thưởng thức các tác phẩm điện ảnh Nga trình chiếu trong sự kiện

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov nêu rõ, "Tuần lễ phim Nga tại Việt Nam" nhằm đem đến cho khán giả Việt Nam cơ hội tuyệt vời để hòa mình vào không khí điện ảnh nước Nga, gặp gỡ, giao lưu cùng các nhà sản xuất và đạo diễn Nga. Sự kiện cũng góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Năm Chéo Nga tại Việt Nam, Việt Nam tại Nga là sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử quan hệ Việt-Nga với hàng trăm hoạt động giao lưu kỷ niệm thắm tình hữu nghị và hội thảo quảng bá, xúc tiến sôi động sẽ được tổ chức đan xen giữa nhiều địa phương Việt Nam và Liên bang Nga.

"Tuần lễ phim Nga tại Việt Nam" trở thành điểm hẹn của những người yêu mến điện ảnh Nga, để được sống lại kỷ niệm và những năm tháng hào hùng, cảm nhận được tâm hồn và tính cách của người dân nước Nga.

Được biết, cả 7 bộ phim được lựa chọn công chiếu đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước và tham dự các liên hoan quốc tế tại Pháp, Mỹ Latinh và châu Á.

Bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, công chúng hai nước sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và Nga như du lịch, ẩm thực, điện ảnh, hội họa… hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều về cuộc sống đương đại cũng như lịch sử phong phú của mối quan hệ.

NGUYỄN THANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dat-dao-xu-so-bach-duong-tai-tuan-le-phim-nga-tai-viet-nam-2019-20191210114125685.htm