Đạt giải cao quý ở CH Czech, Filip Nguyễn sáng cửa về tuyển Việt Nam

Cầu thủ Việt kiều Filip Nguyễn, người được tuyển Việt Nam theo sát vừa được bình chọn là 'Thủ môn hay nhất CH Czech' mùa giải 2018/19.

Theo Goal, hôm qua 22.5, ban tổ chức giải vô địch Quốc gia (VĐQG) CH Czech đã công bố đội hình tiêu biểu mùa giải 2018/2019. Đáng chú ý, thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn đã giành danh hiệu "Thủ môn hay nhất" sau màn trình diễn xuất sắc ở CLB Librec Slovan.

Trong thời gian qua, các cầu thủ Việt kiều như thủ môn Filip Nguyễn, tiền đạo Alexander Đặng hay hậu vệ Jason Quang-Vinh Pendant được truyền thông Việt Nam đặc biệt quan tâm. Những cầu thủ mang dòng máu Việt đang thi đấu ở Châu Âu được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam.

Trong số này, Filip Nguyễn là cái tên gây được nhiều sự chú ý nhất. Xuyên suốt mùa giải 2018/2019, thủ môn đang thi đấu trong màu áo CLB Slovan Liberec đã chứng tỏ bản thân là một trong những người gác đền hay nhất ở giải VĐQG của CH Czech.

 Trang FORTUNA:LIGA bình chọn Filip Nguyễn là thủ môn hay nhất giải VĐQG CH Czech. Ảnh FORTUNA:LIGA

Trang FORTUNA:LIGA bình chọn Filip Nguyễn là thủ môn hay nhất giải VĐQG CH Czech. Ảnh FORTUNA:LIGA

Cụ thể, thủ thành sinh năm 1992 có tới 12 trận giữ sạch lưới cho Slovan Liberec, đứng thứ 3 trong số các thủ môn đang thi đấu ở giải VĐQG CH Czech.

Mùa giải 2018/2019, Filip Nguyễn liên tục bắt chính cho Slovan Liberec với 25 trận ra sân. Cầu thủ có bố người Việt đồng hạng 2 trong danh sách thủ môn có số phút giữ sạch lưới nhiều nhất giải (440 phút). Người đứng đầu ở hạng mục này là Matus Kozacik, với thành tích 486 phút giữ sạch lưới, nhưng chỉ chơi tổng cộng 10 trận cả giải.

Ngoài ra, người gác đền của Slovan Liberec cũng xếp thứ 2 trong danh sách thủ môn có tỉ lệ nhận bàn thua trung bình ít nhất (0,8 bàn/trận). Đồng nghiệp xếp trên anh ở chỉ số này là Ondreij Kolar, khoác áo đội bóng thủ đô Slavia đang dẫn đầu bảng xếp hạng và có số bàn thua ít nhất giải đấu. Trong khi đó, Liberec của Filip Nguyễn đứng thứ 6, nhưng số bàn thua chỉ kém Slavia đúng 5 bàn.

Họ của bố được Filip Nguyễn in trên lưng áo đấu. Ảnh Slovan Liberec

Gần đây, Filip Nguyễn khiến truyền thông xôn xao với bài tự sự trên trang Bez Frazi (CH Czech). Trong nội dung bài viết, có đoạn cầu thủ 26 tuổi tuyên bố không muốn trở về Việt Nam thi đấu, khiến truyền thông nhầm tưởng anh không muốn khoác áo tuyển Việt Nam.

Lý giải về điều này, Filip nói: “Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Có lẽ họ đã dịch bài phỏng vấn tiếng CH Czech bằng Google dịch. Tiếng Czech rất phức tạp. Và Google dịch có thể sẽ khiến bài phỏng vấn bị sai về ý nghĩa”.

“Năm 2016, tôi từng về Việt Nam thử việc tại Thanh Hóa và nhận được lời mời thi đấu cho CLB Thanh Hóa tại V.League nhưng tôi từ chối mà muốn ở lại Châu Âu, chơi bóng tại giải vô địch CH Czech. Tuy nhiên, đó là V.League và cấp CLB, không phải đội tuyển quốc gia”, Filip Nguyễn giải thích.

Tuyển Việt Nam cần nhanh chóng triệu tập Filip Nguyễn. Ảnh Slovan Liberec

Cũng trong ngày hôm qua (22.5), nhiều CĐV đã "khủng bố" trang Facebook của thủ môn người CH Czech do nhầm tưởng anh không muốn khoác áo tuyển Việt Nam. Có thể vì lý do này, trang Facebook của Filip đã bất ngờ hủy kết bạn với rất nhiều CĐV Việt Nam.

Facebook cá nhân của thủ thành sinh năm 1992 cũng ẩn đi nhiều bài viết, một số bài viết khác bị khóa chế độ bình luận. Người hâm mộ cũng không thể nhấn nút “kết bạn” với thủ thành 26 tuổi.

Giờ đây, khi Filip Nguyễn được vinh danh trở thành thủ môn xuất sắc nhất CH Czech, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần nhanh chóng hành động, trước khi anh được triệu tập lên ĐT cũ của thủ môn huyền thoại Petr Cech.

Cát Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/dat-giai-cao-quy-o-ch-czech-filip-nguyen-sang-cua-ve-tuyen-viet-nam-735086.ldo