'Đặt hàng' thế hệ trẻ

TP HCM đang đối mặt với nhiều vấn đề của một đô thị lớn. Vì vậy, những ý tưởng của sinh viên để góp sức cùng thành phố giải quyết là rất cần thiết

Ngày 23-3, Thành ủy TP HCM tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ sinh viên tiêu biểu với chủ đề "Khát vọng sinh viên thành phố Bác". Sự kiện có sự tham gia của 100 sinh viên tiêu biểu, sinh viên xuất sắc của các trường đại học, học viện trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu chủ trì.

Nhiều ý kiến tâm huyết

Chia sẻ với lãnh đạo thành phố, Võ Lập Phúc (sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP HCM) cho biết phần lớn sinh viên hình dung môi trường làm việc công luôn mang tính khuôn khổ, quy tắc và khó phát triển được bản sắc cá nhân; mong muốn trong tương lai sẽ có những hoạt động, cơ chế, chính sách nhằm tái định hình tư duy của giới trẻ về vấn đề này. Theo Phúc, có như vậy thì người trẻ mới hiểu được rằng môi trường làm việc công bên cạnh đề cao tinh thần kỷ luật, tập thể, còn là môi trường tạo ra dư địa của cá nhân. Môi trường này giúp họ được sáng tạo, phát triển, thể hiện bản sắc của mình.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu trao đổi với các sinh viên .Ảnh: LÊ VĨNH

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu trao đổi với các sinh viên .Ảnh: LÊ VĨNH

Từ câu chuyện thực tế của bản thân, Phạm Đức Công (cựu sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP HCM) tha thiết mong TP HCM có thêm cơ chế bổ sung vào Đề án 01-ĐA/TU về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP HCM giai đoạn 2020-2035. Đức Công cũng kiến nghị một số nội dung tại Nghị định 140/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Theo Phạm Đức Công, những nội dung ấy là động lực để giúp sinh viên đang làm công tác Đoàn - hội tại trường đại học có cơ hội tiếp cận những chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ.

Sinh viên Mai Hải Yến (Học viện Cán bộ TP HCM) dẫn khảo sát 100 sinh viên tiêu biểu thì có đến 71 bạn có xu hướng tiếp tục tham gia các chương trình học cao hơn sau khi tốt nghiệp đại học. Nữ sinh viên mong muốn thành phố có chính sách giúp họ vừa có cơ hội được học cao hơn vừa được tiếp cận môi trường làm việc tương lai. Ngoài ra, có thêm những chính sách để sinh viên nâng cao trình độ chính trị.

Lan tỏa khát vọng cống hiến

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ mong muốn sinh viên tích cực tham gia vào nguồn nhân lực chất lượng cao để đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Để làm được điều này, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị sinh viên chủ động hơn trong học tập, rèn luyện, trang bị kiến thức ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thực hành xã hội. Cùng với đó, nắm bắt công nghệ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vừa giỏi về kiến thức vừa là tấm gương sáng về đạo đức.

Ông Nguyễn Văn Hiếu hy vọng sinh viên sẽ lan tỏa tinh thần khát vọng, xung kích, tri thức, bản lĩnh của thanh niên để đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Luôn sáng tạo, suy nghĩ, mạnh dạn đưa ra ý tưởng, giải pháp cụ thể từ chính thực tiễn, học tập, sinh hoạt, trải nghiệm của các bạn.

"Có thể những ý kiến ngày hôm nay chưa triển khai được ngay ở quy mô cấp thành phố nhưng các bạn hãy bắt tay ngay để hiện thực hóa nó từ trong cuộc sống hằng ngày, từ trong môi trường lao động, học tập của mình…" - ông Nguyễn Văn Hiếu nói, đồng thời gửi gắm thành phố cần nhiều bạn trẻ dám nghĩ, dám làm. Các bạn trẻ cũng có thể thất bại nhưng đó là hành trang quý báu cho sự trưởng thành của nhiều người.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM chia sẻ thêm: Thành phố đang đối mặt với rất nhiều vấn đề của một đô thị lớn. Đó là hạ tầng chưa đồng bộ, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, phát triển chưa bền vững, chậm cải cách hành chính… Vì vậy, ông tiếp tục đặt hàng sinh viên thành phố những suy nghĩ, ý tưởng để góp sức cùng thành phố giải quyết.

Tại chương trình, GS-BS Trần Đông A - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 - và ông Phan Chánh Dưỡng - thành viên nhóm tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - chia sẻ với sinh viên về câu chuyện dấn thân của mình.

GS-BS Trần Đông A nhắn nhủ sinh viên phải nhìn thấy được sự hy sinh vô cùng to lớn của nhân dân mới có được ngày hôm nay và "phải biết xấu hổ khi chúng ta thua kém các nước trong khu vực".

Trong khi đó, ông Phan Chánh Dưỡng "bật mí": "Khi làm tốt cho đất nước này mà không tham ô, mình kể cho lãnh đạo nghe để lãnh đạo biết mình đang làm gì là đủ rồi. Các bạn cứ làm, đừng ngại gì cả. Đó là kinh nghiệm lớn của tôi".

Mở không gian phát triển

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi gợi ý Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy khởi động chương trình "Sáng kiến sinh viên". Việc này giúp huy động được trí tuệ, sự sáng tạo của sinh viên, tạo không gian để các ý tưởng đó được phát triển, được thực hành.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định tiếp thu các ý kiến của sinh viên và có những giải pháp trong thời gian tới để các cơ quan chính quyền của thành phố mở ra không gian cho sinh viên được tìm hiểu và trải nghiệm về công việc. Chủ tịch UBND TP HCM cũng đề xuất xây dựng đề án tín dụng sinh viên nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận kinh phí học tập.

Nhắc tới thời điểm 30-4-2025 là dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Phan Văn Mãi đặt câu hỏi: "Thanh niên, sinh viên thành phố chúng ta ở đâu và sẽ làm gì đối với sự kiện lịch sử này?". Từ đó, Chủ tịch UBND TP HCM gợi ý cần có cuộc vận động để thanh niên, sinh viên thành phố có những hành động thiết thực kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này. Đó cũng là cách để đóng góp, xây dựng và phát triển TP HCM.

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/dat-hang-the-he-tre-20230323221315755.htm