'Đất lành' Buriram

Sau 5 ngày rèn quân ở Bangkok, sáng qua 6-1, trong khi 2 cầu thủ Viettel Trọng Đại và Danh Trung về nước thì toàn đội U.23 Việt Nam ra sân bay đi Buriram và có buổi tập đầu tiên ngay vào 17 giờ cùng ngày. Sân tập chính Stadium Trainning Field nằm sát Sân vận động Chang Arena, ngay bên cạnh khách sạn Amari Buriram Untied nơi đội cư trú, chỉ cần đi bộ là tới. Còn sân tập xa nhất Buriram Camp, PSC Stadium cũng chỉ cách 5km. Ngoài ra, không như ở thủ đô Bangkok, đường sá ở tỉnh Đông Bắc này rất thông thoáng, di chuyển thuận tiện.

Đoàn quân Park Hang-seo đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1 trong trận tranh hạng ba giải M150 Cup 2017

Đoàn quân Park Hang-seo đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1 trong trận tranh hạng ba giải M150 Cup 2017

Nếu 2 năm qua HLV Park Hang-seo chưa từng thua trên xứ Chùa Vàng, thắng 2 hòa 1 trong 3 lần đem quân đến Thái Lan, thì Buriram là “đất lành”. Sân Chang Arena chính là nơi khởi nguồn cho hơn 2 năm kỳ diệu của nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng bóng đá Việt Nam. Tháng 12-2017, tham dự M150 Cup ở đây, giải đấu khởi động cho vòng chung kết U.23 châu Á 2018, HLV Park đã có chiến thắng đầu tiên khi U.22 Việt Nam hạ gục Myanmar 4-0, chỉ thua U.22 Uzbekistan 1-2 và đánh bại chính chủ nhà U.22 Thái Lan 2-1 ở trận tranh hạng 3. King’s Cup 2019 cũng được tổ chức tại Buriram và đội tuyển quốc gia Việt Nam lại khiến chủ nhà Thái Lan khóc hận với bàn thắng của Anh Đức ở phút 90+4 (vào chung kết thua Curacao trên chấm luân lưu 11m sau khi hòa 1-1).

Không chỉ rất đông người Việt sinh sống, làm việc tại Thái Lan dễ dàng đến Buriram cổ vũ cho đội nhà ở 2 trận đầu tiên mà người hâm mộ từ quê nhà cũng chỉ mất 1 tiếng để bay qua Bangkok để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ. Chắc chắn vòng chung kết U.23 châu Á “gần nhà” lần này, thầy trò HLV Park sẽ “ấm” hơn rất nhiều so với mùa Đông trên đất Giang Tô (Trung Quốc) 2 năm trước.

Phương Duy (từ Thái Lan)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202001/dat-lanh-buriram-2982174/