Đặt mục tiêu vô địch châu Á, Uzbekistan bổ nhiệm HLV từng dự World Cup

Sau thành tích vô địch châu Á của U23 Uzbekistan, Liên đoàn Bóng đá nước này tiếp tục hạ quyết tâm đưa ĐTQG vô địch châu lục bằng việc mời HLV đã dẫn dắt Ai Cập tham dự World Cup.

Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan vừa công bố bổ nhiệm ông Hector Cuper trở thành HLV trưởng của đội tuyển Uzbekistan.

Cuper, 62 tuổi, đã đưa Ai Cập lọt vào đến vòng chung kết World Cup vừa qua. Tuy nhiên, trên đất Nga, Mohamed Salah cùng các đồng đội sớm phải dừng chân từ vòng bảng với kết quả toàn thua, chỉ ghi được 2 bàn nhưng để thủng lưới tới 6 bàn. Liên đoàn Bóng đá Ai Cập quyết định không gia hạn với chiến lược gia người Argentina khi hợp đồng kết thúc sau World Cup 2018.

Trước đó, Cuper từng làm việc tại nhiều CLB lớn như Valencia, Inter Milan, Parma, Real Betis tại các giải đấu Tây Ban Nha và Italy. Năm 2017, ông được trao tặng danh hiệu "HLV tốt nhất châu Phi" do Liên đoàn Bóng đá châu Phi bình chọn.

Cuper chính thức trở thành HLV trưởng của đội tuyển Uzbekistan.

Sau khi đưa Ai Cập quay trở lại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh sau 28 năm, HLV Cuper được kỳ vọng sẽ giúp Uzbekistan lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết World Cup năm 2022 được tổ chức ở Qatar.

Cuper là HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Uzbekistan kể từ thời HLV Valeri Nepomniachi người Nga vào cuối năm 2006. Hiện tại, người tạm thời đảm nhận vai trò cầm quân đội tuyển vùng Trung Á là HLV nội địa Timur Kapadze, người từng có 13 năm khoác áo đội bóng quê hương.

Uzbekistan, trước kia là một phần của Liên bang Xô viết, đã gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á từ năm 1994. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, đội bóng này vẫn chưa một lần đăng quang tại đấu trường châu lục.

Trước mắt, trọng trách lớn nhất của HLV Cuper là dẫn quân Uzbekistan tham dự vòng chung kết Asian Cup tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Thành tích tốt nhất Uzbekistan từng đạt được tại giải đấu này là vị trí thứ 4 trên đất Qatar năm 2011.

Có kinh nghiệm tại World Cup, HLV Cuper được kỳ vọng sẽ giúp Uzbekistan giành thứ hạng cao tại Asian Cup 2019 và lọt vào vòng chung kết World Cup 2022.

Trong những năm gần đây, bóng đá Uzbekistan đang dần cho thấy những dấu hiệu khởi sắc. Đội tuyển U23 Uzbekistan đang là nhà ĐKVĐ U23 châu Á sau khi đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 2-1 trong trận chung kết kéo dài 120 phút.

Với những diễn biến khả quan trên, Liên đoàn bóng đá nước này rất mong muốn sự xuất hiện của cựu "thuyền trưởng" đội tuyển Ai Cập sẽ giúp Uzbekistan xưng vương tại châu Á. Dự kiến HLV Cuper sẽ có màn ra mắt tại Uzbekistan vào ngày 6/8.

Highlights U23 Uzbekistan hòa tiếc nuối U23 Oman

Nhà ĐKVĐ U23 châu Á bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, qua đó để đối thủ U23 Oman cầm hòa không bàn thắng trong trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế cúp "Tứ hùng".

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dat-muc-tieu-vo-dich-chau-a-uzbekistan-bo-nhiem-hlv-tung-du-world-cup-post866141.html