Hàng chục công nhân tháo chạy vì lũ bất thường trên sông Cầu

Mặc dù vụ việc không gây thiệt hại về người, song theo ước tính, thiệt hại về tài sản có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đầu giờ chiều 12/3, hàng chục công nhân đang thi công công trình đập dâng trên sông Cầu, đoạn qua TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã hốt hoảng tháo chạy khi trên sông xuất hiện lũ bất thường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng và đơn vị thi công công trình đập dâng nước tại TP Bắc Kạn, đầu giờ làm việc buổi chiều 12/3, khi các công nhân cùng phương tiện vẫn đang tiến hành thi công giữa lòng sông thì bất ngờ nước lũ dâng cao.

Hình ảnh khu vực thi công đập dâng nước trên sông Cầu (TP Bắc Kạn) thời điểm xuất hiện lũ bất thường.

Tại khu vực đang thi công, mực nước dâng tới hơn 2m so với bình thường buộc hàng chục công nhân hoảng hốt tháo chạy lên bờ, bỏ lại nhiều máy móc, phương tiện. Mặc dù không có thiệt hại về tính mạng, song theo ước tính, thiệt hại về tài sản có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên VOV, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn cũng như Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Kạn khẳng định, ngày 12/3 tại Bắc Kạn và khu vực thượng lưu sông Cầu không có mưa, không có dấu hiệu và khả năng gây lũ ống, lũ quét trên sông suối; Chính quyền các địa phương cũng không nhận được thông báo xả nước của bất cứ đơn vị nào trong khu vực.

Theo nhận định ban đầu, việc xuất hiện lũ bất thường trên sông Cầu chiều 12/3 có thể do một đơn vị quản lý hồ đập phía thượng nguồn xả nước gây ra. Vụ việc này cần nhanh chóng được điều tra, xử lý nghiêm khắc bởi hành động xả nước từ thượng nguồn không thông báo có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản con người ở khu vực hạ lưu./.

Lưu Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hang-chuc-cong-nhan-thao-chay-vi-lu-bat-thuong-tren-song-cau-842977.vov