Dấu ấn 'áo xanh tình nguyện' - Bài cuối: Viết tiếp hành trình ý nghĩa

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 đã đi qua gần hết chặng đường. Trên nhiều 'mặt trận', những công trình, phần việc mang dấu ấn của tuổi trẻ đã hoàn thành. Những ngày hè đã qua không chỉ mang đến bài học quý mà còn góp phần khơi lên 'ngọn lửa' nhiệt huyết của thanh niên để viết tiếp hành trình tình nguyện, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Sinh viên tình nguyện trường Đại học Hoa Sen (TP Hồ Chí Minh) thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Ngô Hoàng Long/TTXVN phát

Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của tỉnh Vĩnh Long tập hợp hơn 23.800 lượt đoàn viên, sinh viên, học sinh trong và ngoài tỉnh tham gia. Các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo gắn với nhu cầu thực tế ở địa phương, tạo dấu ấn xã hội tích cực, với tổng giá trị phúc lợi khoảng 5 tỷ đồng. Nổi bật, đoàn viên, thanh niên thực hiện 35 tuyến đường văn minh; xây mới, sửa chữa hơn 17 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ nâng cao năng lực số cho hơn 16.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân… Các công trình, phần việc không chỉ để lại ấn tượng trong lòng người dân về một chiến dịch tình nguyện hữu ích cho cộng đồng mà còn là cơ hội để tuổi trẻ rèn luyện, trưởng thành.

Chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong chuyển đổi số, xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Bến Tre xanh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè diễn ra sôi nổi tại 100% xã, phường, thị trấn. Lực lượng thanh niên tình nguyện xây dựng 27 căn nhà tình thương, đại đoàn kết; xây dựng mới 8 cây cầu; thực hiện 8 công trình Đường cờ Tổ quốc; sửa chữa 32,4 km đường, bê tông hóa mới 13,3 km đường giao thông nông thôn…

Theo chân sinh viên tình nguyện Trường Đại học Hoa Sen (TP Hồ Chí Minh), chúng tôi đến xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam ghi nhận không khí hoạt động lắp ráp đèn năng lượng mặt trời trên con đường dẫn vào ấp Bình Tây. Gần trưa, những bóng lưng tình nguyện vẫn miệt mài đào hố lắp trụ đèn.

Sinh viên Ngô Hoàng Long (Trường Đại học Hoa Sen) chia sẻ, con đường ấp Bình Tây là tuyến lộ chính phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nơi đây. Trong lần đi tiền trạm, nhận thấy trên tuyến đường này chỉ có ánh sáng duy nhất từ đèn pha xe máy, rất khó khăn khi lưu thông vào ban đêm nên Đoàn thanh niên Trường đã lắp đèn năng lượng trên đoạn đường dài khoảng 2 km. Theo Long, loại đèn này phù hợp với thời tiết nắng nhiều ở khu vực nông thôn Bến Tre, tạo thuận lợi cho người dân vì không mất tiền điện hàng tháng và không có sự cố rủi ro khi mưa to, gió lớn.

Công trình là tâm sức của các chiến sỹ tình nguyện với mong muốn đóng góp sức trẻ cho địa bàn còn khó khăn, qua đó đảm bảo an ninh trật tự, góp phần chung tay cùng người dân xây dựng nông thôn mới, Ngô Hoàng Long chia sẻ.

Tại tỉnh Đồng Tháp, điểm nhấn của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 là Chiến dịch Mùa hè xanh với sự tham gia của gần 4.500 sinh viên của 23 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Đến với vùng đất “Sen hồng”, các sinh viên tình nguyện đóng góp sức trẻ cùng tham gia hoạt động, góp phần phát triển kinh tế, đời sống văn hóa và an sinh xã hội.

Tham gia Mùa hè xanh tại huyện Tân Hồng, gần 800 sinh viên, giáo viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) thực hiện 19 tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 8.000m; tặng 500 suất quà cho trẻ em; hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà nhân ái… Dưới cái nắng gay gắt ở huyện biên giới Tân Hồng, nhiều sinh viên hàng ngày chỉ quen cầm bút, gõ máy tính nhưng nay rất thành thục với những công việc như vác đá, trộn hồ, đổ bê tông… để làm đường giao thông nông thôn, làm đèn đường, xây nhà cho bà con.

Ông Hồ Minh Trai, Chủ tịch UBND xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng cho biết, các công trình thanh niên vừa hoàn thành rất có ý nghĩa, không chỉ tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, mang lại niềm vui cho người dân mà còn góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thực hiện công trình thắp sáng tuyến đường quê tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Gom nhiệt huyết, nối dài hành trình tình nguyện

Với kinh nghiệm hơn 14 năm tham gia hoạt động tình nguyện và là thủ lĩnh các phong trào tình nguyện tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, anh Đặng Hải Đăng - Bí thư Đoàn trường chia sẻ, qua thời gian, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè có nhiều thay đổi nhưng tựu trung lại các hoạt động thể hiện đậm nét vai trò, sự nhiệt huyết của thanh niên, đóng góp tri thức và sức trẻ hướng về cộng đồng.

Để Chiến dịch tiếp tục là môi trường giúp tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thời gian tới, việc tổ chức hoạt động tình nguyện nên gắn với nhu cầu địa phương và năng lực của lực lượng tình nguyện. Các đội hình chuyên sẽ giúp đoàn viên, sinh viên được thực hành, trau dồi kiến thức đã tích lũy, phát huy năng lực sở trường, qua đó mang lại hiệu quả cao hơn trong từng công trình, phần việc. Song song đó, hoạt động tình nguyện cần sự đối ứng từ nhiều nguồn, nhất là các địa phương nơi lực lượng tình nguyện đến nhằm tổ chức đa dạng hoạt động, tạo điều kiện để đội hình tình nguyện phát huy tối đa sức trẻ, tri thức.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Trần Công Khánh, một trong những điểm mới của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 là thực hiện hiệu quả chủ trương “3 liên kết” là liên kết lực lượng giữa đoàn viên, thanh niên địa phương với sinh viên tình nguyện; liên kết địa bàn giữa các vùng, miền, địa phương; liên kết cộng đồng giữa tổ chức Đoàn với các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, tổ chức, cá nhân. Qua nỗ lực của các lực lượng tình nguyện, chiến dịch mang lại nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, sáng tạo, gắn với nhu cầu thực tế các địa phương.

Anh Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre cho biết, tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ tập trung vào các nội dung trọng tâm như triển khai đội hình tình nguyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, hoạt động an sinh xã hội, đa dạng hóa hình thức tình nguyện trên không gian số, đồng thời nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Trải qua chặng đường dài cho thấy, chiến dịch được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên phát triển toàn diện. Thời gian tới, tuổi trẻ tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nơi còn khó khăn để đồng hành cùng người dân chung tay xây dựng quê hương “Xứ dừa” ngày càng phát triển.

Tại Đồng Tháp, đến nay, các lực lượng tình nguyện cơ bản thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của Chiến dịch với nhiều kết quả nổi bật như: Tổ chức cho trên 9.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; sửa chữa hơn 76 km, làm mới gần 19 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 41 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh…

Theo Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Tháp, tuy đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng còn những hạn chế nhất định như: Một số đơn vị còn lơ là, lúng túng trong triển khai thực hiện nội dung của chiến dịch; một số hoạt động tình nguyện huy động lực lượng đông nhưng phân công công việc không cụ thể, hiệu quả chưa như mong muốn…

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Lê Hoàng Quyết nhận định, khi đón nhận con đường mới, những tuyến “thắp sáng đường quê”, căn nhà khang trang… từ đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xây dựng người dân rất phấn khởi và cùng thực hiện. Từ niềm vui đó, có thể thấy, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã tạo ra sức lan tỏa và mang lại hiệu quả.

Trong lễ phát động Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng vừa qua tại tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm chia sẻ, sau 23 năm triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đạt nhiều thành quả to lớn, được các cấp bộ Đoàn, Hội cùng hàng chục triệu lượt thanh niên tình nguyện trong cả nước góp sức thực hiện. Qua chiến dịch góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của nhiều địa phương...

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã ghi dấu ấn sâu đậm không chỉ bởi hiệu quả của các công trình, phần việc mà còn ở những tình cảm nhân dân địa bàn hoạt động dành cho “chiến sỹ” tình nguyện.

Thúy Hằng - Chương Đài - Nhựt An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dau-an-ao-xanh-tinh-nguyen-bai-cuoi-viet-tiep-hanh-trinh-y-nghia-20230830092502242.htm