Dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Huy Hoàng

Huy Hoàng là người được một chương trình thể thao của VTVCab chọn là 'HLV xuất sắc nhất vòng 6 V-League 1-2022' bởi khả năng ứng biến, giúp đội vượt khó để giành thắng lợi thuyết phục trước CLB TP. Hồ Chí Minh.

Sau vòng 6 V-League 1-2022, SLNA nằm trong top 3 đội đứng đầu, chỉ kém 1 điểm so với 2 đội Hải Phòng và Hà Nội FC. Nhưng cần chú ý là SLNA mới đá 5 trận (nghỉ vòng 5) nên kết quả nói trên có thể thay đổi nếu đội bóng chủ sân Vinh giành chiến thắng trong trận “đấu bù”, tức đủ 6 trận sắp tới. Đó là kết quả đáng phấn khởi của đội bóng dưới tay HLV trẻ Huy Hoàng, với những dấu ấn chiến thuật mới mẻ, linh hoạt.

Chính Huy Hoàng là người được một chương trình thể thao của VTVCab chọn là “HLV xuất sắc nhất vòng 6 V-League 1-2022” bởi khả năng ứng biến, giúp đội vượt khó để giành thắng lợi thuyết phục trước CLB TP. Hồ Chí Minh.

HLV Huy Hoàng nắm sa bàn, nghiên cứu, học hỏi lối chơi mới mẻ đang mang lại thành công cho bóng đá Việt. Ảnh: tư liệu

HLV Huy Hoàng nắm sa bàn, nghiên cứu, học hỏi lối chơi mới mẻ đang mang lại thành công cho bóng đá Việt. Ảnh: tư liệu

SLNA “sinh ra và lớn lên” với đội hình nhất quán, quen thuộc 4-4-2. Trong chuỗi thi đấu bết bát của đội bóng trước đây, bên cạnh sự thiếu hụt do chảy máu lực lượng nội, sự yếu kém, chân gỗ của ngoại binh, điều được nhiều người nhận ra và phê phán nặng nề là sự bảo thủ, cố hữu về chiến thuật. Có người mạnh dạn nói: “Chưa vào trận đã có thể biết SLNA bố trí đội hình và sẽ chơi như thế nào!”

Khi Huy Hoàng nắm sa bàn, lối chơi mới mẻ đang mang lại thành công cho bóng đá Việt dưới thời ông Park Hang-seo (hay rộng hơn chiến thuật làm nên đội bóng hàng đầu thế giới Chelsea dưới tay HLV Tuchel) được nghiên cứu, học hỏi.

SLNA bước vào mùa giải 2022 với lực lượng được tăng cường cả nội lẫn ngoại binh, chiến thuật mới mẻ được áp dụng như nhiều người đã biết. Đó là sơ đồ chiến thuật 3-5-2 với bộ 3 trung vệ Văn Khánh - Ngọc Hải - Bá Sang (hoặc Khắc Lương). Hai hậu vệ biên tấn công gồm Đình Hoàng phải và Xuân Mạnh trái.

Tuyến tiền vệ 3 người luôn được thay đổi phù hợp với thực tế, nhưng luôn “đóng đinh" Văn Đức chơi lệch trái và sẵn sàng bó vào trong, trung tâm là tiền vệ ngoại Ojong Mark, cộng thêm các nhân tố trẻ như Văn Lắm, Xuân Tiến, Văn Bách, Xuân Bình… Hàng công tất nhiên được giao trọn nhiệm vụ cho Olaha và Oseni.

Cái hay của SLNA thời Huy Hoàng là sự ứng biến thích hợp, mau lẹ qua từng trận đấu. Tiền vệ ngoại Ojong Mark chơi ngày càng ăn ý với đồng đội và chơi cực hay trong trận thắng HAGL (2-0), trận hòa Sài Gòn FC (1-1) nhưng đáng tiếc là dính chấn thương sau Cup Tứ hùng.

Trận đấu với CLB TP. Hồ Chí Minh mới đây, Xuân Mạnh lần đầu tiên được bố trí chơi như một tiền vệ trụ và đội hình SLNA vẫn vận hành trơn tru như không có điều gì xảy ra. Phát hiện mới mẻ và hiệu quả trên cả mong đợi này giúp Huy Hoàng có thêm một lựa chọn cần thiết khi Ojong Mark chưa trở lại, chứng minh sự táo bạo, tìm tòi của HLV và sự đa năng cần thiết của mỗi cầu thủ.

Xuân Mạnh cũng được chương trình thể thao nói trên điền tên cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí tiền vệ trụ là một khích lệ lớn lao cho cả thầy và trò sau vòng 6 -V-League.

Khi SLNA chơi với đội hình thiếu (Đình Hoàng bị phạt thẻ đỏ), Huy Hoàng có sự điều chỉnh rất đáng chú ý. Đó là đội bóng chuyển về chơi theo sơ đồ thiên về phòng ngự 4-4-1.

Bá Sang từ trung vệ lệch phải chuyển ra chơi hậu vệ phải, Văn Khánh - Ngọc Hải chơi cặp hậu vệ giữa - Sỹ Hoàng lùi về hậu vệ trái. Hàng công chỉ cắm duy nhất Oseni, kéo Olaha về tiền vệ trái. Sơ đồ này đảm bảo phòng ngự chặt ở cả 2 cánh lẫn trung lộ, đồng thời chuyển trạng thái nhanh nhờ sự cơ động của Xuân Mạnh, Olaha và Văn Đức.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong thế thiếu người của SLNA chứng minh xuất sắc điều đó khi Văn Đức cho thấy sự nhanh nhạy, đẳng cấp của một tuyển thủ quốc gia khi đoạt bóng, phối hợp và sức rướn hiếm thấy để chuyền bóng trong tư thế khó, dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn, đè bẹp mọi sự vùng lên của đối thủ.

Nói thế để thấy, đổi mới sơ đồ chiến thuật là điều cần thiết của SLNA nhưng sẽ chưa hoặc không bao đủ nếu thiếu đi sự linh hoạt, sáng tạo khi thực tế đòi hỏi. Huy Hoàng qua 5 trận đấu đầu tiên ở V-League-2022 nhanh chóng cho thấy là người mới, người trẻ nhưng không bị khớp, bị vấp hay non nớt như thường thấy.

Tất nhiên, trận thua ngược T. Bình Định 1-2 trên sân nhà là bài học quý. Dẫn trước nhưng để gỡ hòa 1-1 trong trận đấu trước Sài Gòn FC cũng là bài học thích đáng về việc bảo toàn kết quả có lợi trên sân khách...

Phía trước là những trận đấu với những đối thủ mạnh cả trên sân cỏ lẫn khu kỹ thuật, trong đó có trận đấu ở vòng 7 trên sân nhà với người hàng xóm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng “ngựa ô” này vừa có 2 trận thắng liên tiếp và HLV Thành Công cũng vừa nhận danh hiệu “HLV xuất sắc nhất vòng 5 V-League1- 2022”.

Đó sẽ là cuộc đối đầu thú vị giữa 2 HLV và 2 đội bóng hiểu nhau từng chân tơ, kẽ tóc và lúc này. chưa thể nói “mèo nào cắn mỉu nào”. Vì vậy, hãy chờ xem 2 cựu cầu thủ SLNA, giờ là 2 HLV trẻ ở V-League sẽ tung chiêu, dụng võ gì để giành phần thắng cho đội nhà!

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/dau-an-chien-thuat-cua-huan-luyen-vien-huy-hoang-post256065.html