Dấu ấn Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị thượng đỉnh APEC

Hội nghị Thượng đỉnh 21 nền kinh tế APEC là một hoạt động ngoại giao, kinh tế rất lớn, uy tín của thế giới vào năm 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Hội nghị này diễn ra tại Đà Nẵng, đã thành công tốt đẹp dưới sự chủ trì, điều hành của nước chủ nhà, trong đó ghi nhận dấu ấn đậm nét của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng (Việt Nam) là một trong những sự kiện ngoại giao, kinh tế lớn nhất của đất nước thập kỷ qua. Dưới dự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo sát sao của nhiều ban ngành và việc chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã thành công tốt đẹp.

Chỉ trong một tuần lễ, Việt Nam đã chào đón hơn 10.000 đại biểu tới tham dự, gần 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế. Điều này là minh chứng sinh động cho thấy tầm vóc của APEC cũng như ý nghĩa quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC tại Việt Nam.

Tuần lễ APEC 2017 diễn ra ở Việt Nam, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn của thế giới và khu vực đã thống nhấtí thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thống nhất thúc đẩy bao trùm về kinh tế, chính trị, xã hội; thông qua Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC, thảo luận các chính sách, chiến lược nhằm phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo hướng xanh, bền vững và sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ…; thúc đẩy thương mại đầu tư tự do là sức mạnh của các nền kinh tế thành viên APEC.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng thông qua Hội nghị, các thành viên sẽ tiếp tục nỗ lực hơn để hoàn tất mục tiêu Bogor 2020 và chuẩn bị bước vào thập nguyên phát triển thứ 4…

Chủ trì cuộc họp báo kết thúc sự kiện đặc biệt này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, APEC 2017 là cơ hội quý báu để Việt Nam góp phần thúc đẩy hòa bình hợp tác của khu vực. Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định đường lối đối thoại đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 với chủ đề “Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung” là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đang diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì hội nghị chụp ảnh chung với lãnh đạo gồm 21 nền kinh tế thành viên. (Ảnh Nam Cường)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (giữa) cùng Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Đối thoại của các nhà Lãnh đạo APEC với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Đình Thiên)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC (CEO Summit). (Ảnh: Đình Thiên)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC đã có cuộc trao đổi nhanh khi đang đi bộ song hành trước ống kính máy ảnh tại khu nghỉ dưỡng Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng ly cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tiệc chiêu đãi chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng ly cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại tiệc chiêu đãi chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng ly cùng Tổng thống Nga Putin tại tiệc chiêu đãi chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: TTXVN)

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dau-an-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-apec-914864.html