Dấu ấn công an chính quy ở xã miền núi Phước Gia

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 20-3-2020, Công an huyện Hiệp Đức đã điều động 2 CBCS Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an và Công an viên xã Phước Gia. Đến tháng 10-2020, Công an xã (CAX) Phước Gia được tăng cường thêm 3 CBCS để đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa phương.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 20-3-2020, Công an huyện Hiệp Đức đã điều động 2 CBCS Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an và Công an viên xã Phước Gia. Đến tháng 10-2020, Công an xã (CAX) Phước Gia được tăng cường thêm 3 CBCS để đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa phương.

CAX Phước Gia phối hợp với lực lượng dân phòng thường xuyên tổ chức tuần tra đêm.

CAX Phước Gia phối hợp với lực lượng dân phòng thường xuyên tổ chức tuần tra đêm.

Hoạt động ở một địa bàn rộng và xa nhất huyện với nhiều trở ngại, khó khăn về điều kiện ăn ở, đi lại, vấn đề ngôn ngữ, phong tục tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)..., nhưng với tinh thần vượt khó, ý chí bản lĩnh của người chiến sĩ CAND và sự quan tâm, tạo điều kiện của CAH, của nhân dân và chính quyền địa phương nên chỉ sau 1 năm, CAX Phước Gia đã khắc phục được những khó khăn ban đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giúp cho tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực.

Chúng tôi đến thôn Hạ Sơn, trước đây là "điểm nóng" về tình hình ANTT trên địa bàn xã Phước Gia. Ông Hồ Quốc Toàn, Trưởng thôn chia sẻ: nhiều năm về trước, Hạ Sơn nổi cộm lên các tội phạm cờ bạc, trộm cắp, gây rối đánh nhau, v.v... Nhưng từ khi có lực lượng Công an chính quy về "đứng chân" tại địa phương đã phối hợp với hội đồng tự quản thôn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật nên tình hình ANTT ở thôn đã dần ổn định và có nhiều chuyển biến tốt, tội phạm giảm hẳn, người dân yên tâm sinh sống, làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Trung tá Trần Văn Quyền- Trưởng CAX Phước Gia cho biết: xã vùng cao này từng là địa bàn phức tạp về ANTT, nhất là tình trạng tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh có rừng núi hiểm trở để làm nơi lẩn trốn hoặc ẩn núp tổ chức cờ bạc, ma túy, khai thác lâm khoáng sản trái phép... khiến cho công tác bảo đảm ANTT gặp rất nhiều khó khăn. Để xử lý triệt để tội phạm ở khu vực giáp ranh, CAX Phước Gia đã chủ trì xây dựng và ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT với Công an các xã giáp ranh. Từ khi tổ chức ký kết quy chế, lực lượng CAX Phước Gia và Công an các xã giáp ranh đã thường xuyên phối hợp tổ chức truy quét tội phạm tại địa bàn giáp ranh nên đã giải quyết dứt điểm được tình trạng cờ bạc, ma túy cũng như ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép nơi đây, đặc biệt là xóa được "điểm nóng" phức tạp về ANTT ở khu vực cầu thủy điện Sông Tranh 3.

Là địa bàn có đông người đồng bào DTTS sinh sống nên ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của một bộ phận người dân trên địa bàn xã còn hạn chế, khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định... Để giải quyết vấn đề này, lực lượng CAX Phước Gia đã chủ động phối hợp với các đoàn thể trong xã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông; vận động, quyên góp tiền để mua và cấp phát miễn phí hơn 400 mũ bảo hiểm cho người dân; xử lý nghiêm các vi phạm giao thông... nên tình hình TTATGT chuyển biến tốt, không để xảy ra vụ TNGT nào trong 1 năm qua, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của nhân dân được nâng lên rõ rệt...

Bên cạnh đó, từ thực tiễn công tác, xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến phức tạp về ANTT xuất phát từ những tệ nạn cờ bạc, ma túy, trộm cắp, gây rối đánh nhau, v.v..., CAX đã chủ động tham mưu UBND xã phát động sâu rộng phong trào toàn dân BVANTQ, thành lập và triển khai mô hình "Khu dân cư không có tệ nạn xã hội"; thường xuyên gặp gỡ, tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác đảm bảo ANTT; thực hiện tốt công tác tình nghĩa, nhân đạo, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và dịch bệnh...

Nhận xét về hoạt động của CAX Phước Gia trong 1 năm qua, ông Lê Văn Phú- Chủ tịch UBND xã, cho biết: Lực lượng Công an chính quy về phụ trách địa bàn xã hoạt động tinh thông nghiệp vụ, có tư chất đạo đức tốt, chính quy và hiệu quả hơn hẳn; các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra được giải quyết theo đúng trình tự, chuyên nghiệp... Từ khi có Công an chính quy về xã, ANTT trên địa bàn Phước Gia được bảo đảm, số vụ việc vi phạm pháp luật giảm mạnh, đặc biệt là không có vụ phạm pháp hình sự nào xảy ra; ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên; vai trò, uy tín của lực lượng Công an ngày một củng cố vững chắc trong nhân dân và chính quyền địa phương...

Thượng tá Bùi Hồng Tình- Trưởng Công an huyện Hiệp Đức, cho biết thêm: Từ khi triển khai đưa Công an chính quy về các xã trên địa bàn huyện nói chung, CAX Phước Gia nói riêng đã phát huy được tính chuyên nghiệp trong dự báo, nắm chắc tình hình, xử lý, giải quyết các vụ việc ANTT nhanh chóng, hiệu quả, các vụ việc phải chuyển lên tuyến trên giảm hẳn. Bà con tại địa phương rất phấn khởi, tin tưởng vào lực lượng Công an.

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_240096_dau-an-cong-an-chinh-quy-o-xa-mien-nui-phuoc-gia.aspx