Dấu ấn của tuổi trẻ Bình Chánh

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Bình Chánh (Bình Sơn) đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để lại nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực.

Đoàn viên, thanh niên xã Bình Chánh (Bình Sơn) sơn sửa khu vui chơi cho trẻ em.

Anh Phạm Văn, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh mắc bệnh tâm thần. Anh ở với mẹ già cũng thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh anh Văn, Hội LHTN Việt Nam xã Bình Chánh thường xuyên vận động kinh phí từ nguồn đóng góp của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và hỗ trợ 200 - 300 nghìn đồng/tháng cho anh Văn trang trải cuộc sống.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bình Chánh Nguyễn Thị Thu Thùy cho biết, dù kinh phí hỗ trợ không lớn nhưng là nghĩa cử của tuổi trẻ địa phương, phần nào giúp các hoàn cảnh thanh niên yếu thế, có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.

Tại nhà văn hóa thôn Bàu Chuốc, hằng ngày có nhiều thiếu nhi đến vui chơi xích đu, cầu khỉ, bập bênh... Đây là công trình khu vui chơi trẻ em được Huyện đoàn Bình Sơn phối hợp với Đoàn xã triển khai từ năm 2022. Trưởng thôn Bàu Chuốc Phùng Đức Khiêm chia sẻ, từ ngày có khu vui chơi trẻ em, các cháu nhỏ đến vui chơi rất đông. Hằng năm, Hội LHTN Việt Nam xã vận động ĐVTN sơn sửa, vệ sinh tại điểm vui chơi giúp cho các em có không gian vui chơi lành mạnh, bổ ích.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Bình Chánh - Rèn đức, luyện tài - Đoàn kết, sáng tạo - Xung kích, tình nguyện - Xây dựng quê hương”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam xã đã thực hiện đạt và vượt 10 chỉ tiêu đề ra. Công tác hội và phong trào thanh niên xã được cụ thể hóa, bám sát vào điều kiện của địa phương; chất lượng đội ngũ cán bộ hội ngày càng nâng cao.

Theo Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bình Chánh Nguyễn Thị Thu Thùy, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là một trong những dấu ấn được ĐVTN xã hưởng ứng, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia. Nhất là các hoạt động hỗ trợ người già neo đơn, trẻ em khó khăn, thanh niên yếu thế; phát triển các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai...

Từ thanh niên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chị Từ Thị Bé Hằng đã tự tin khởi nghiệp thành công với cơ sở in giấy. “Thời gian qua, tôi được Hội LHTN Việt Nam xã hỗ trợ, kết nối, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi 60 triệu đồng để mua máy móc phát triển cơ sở. Hội thường xuyên động viên, triển khai các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp giúp tôi có điều kiện cập nhật kiến thức, mạnh dạn tự tin khởi nghiệp”, chị Hằng bộc bạch.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam xã đã tổ chức 15 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên học tập, trang bị kiến thức về khởi nghiệp, vận động thanh niên đề xuất ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Đồng thời, tổ chức 9 hoạt động tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo để tư vấn hỗ trợ, huy động nguồn lực hỗ trợ cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên; hỗ trợ dạy nghề cho 55 thanh niên; giới thiệu việc làm cho gần 100 thanh niên. Cùng với đó, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân, tạo điều kiện cho ĐVTN tiếp cận vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Trong 5 năm, đã giải ngân với số tiền hơn 4 tỷ đồng, đến nay tổng dư nợ Đoàn xã quản lý là hơn 6 tỷ đồng.
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bình Chánh Nguyễn Thị Thu Thùy cho biết, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội tiếp tục xây dựng hội vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp... Hội tiếp tục đoàn kết, tiếp bước cha anh, góp sức xây dựng xã Bình Chánh ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bài, ảnh: KIM NGÂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/nhip-song-tre/202402/dau-an-cua-tuoi-tre-binh-chanh-a7e0e1a/