Dấu ấn Đồn Biên phòng Hồ Le trên vùng biên giới

Đóng trên địa bàn vùng biên giới huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum, 20 năm qua kể từ ngày thành lập (17-5-2004/17-5-2024), cán bộ chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Hồ Le, thuộc BCH BĐBP tỉnh Kon Tum đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, thực hiện tốt công tác giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng hành cùng đồng bào các dân tộc xây dựng cơ sở chính trị, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân…

Từ buổi ban đầu

Thời kỳ đầu mới thành lập, lực lượng còn thiếu nhiều so với nhu cầu được biên chế, điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Trên khu vực biên giới, trình độ dân trí còn thấp, đời sống nhân dân nghèo, cơ sở hạ tầng chưa được phát triển. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, đơn vị tích cực nghiên cứu, nắm chắc chủ trương, đối sách, bố trí sử dụng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới tỉnh Kon Tum ổn định, hòa bình, hữu nghị và ngày càng phát triển.

Đồn Biên phòng Hồ Le phối hợp với LLVT nước bạn Campuchia tuần tra bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Hồ Le phối hợp với LLVT nước bạn Campuchia tuần tra bảo vệ biên giới

Lúc mới thành lập chi bộ có chưa đến 10 đảng viên, cấp ủy có 03 đồng chí, đến nay đã được nâng cấp thành Đảng bộ, Đảng ủy có 07 đồng chí, UBKT 03 đồng chí và 03 chi bộ trực thuộc/31 đảng viên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Hồ Le đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình, thực hiện đúng chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vấn đề về biên giới.

Trong công tác bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đơn vị đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới... tích cực nghiên cứu đổi mới toàn diện và vận dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng (Trinh sát, vận động quần chúng, Kiểm soát hành chính, Vũ trang, Công trình kỹ thuật và Đối ngoại biên phòng) chủ động đẩy lùi nhiều hoạt động lấn chiếm biên giới, vượt biên trái phép, xâm canh, xâm cư, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, không để căng thẳng đối đầu trên biên giới; phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, công an và lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc hệ thống cột mốc, đường biên giới; đã kịp thời phát hiện và xử lý hàng trăm đối tượng ra vào khu vực biên giới, vượt biên sang Campuchia làm ăn trái phép (đã tổ chức tuần tra được 628 đợt/2.944 lượt CB,CS tham gia; trong đó, có 83 đợt/257 lượt Dân quân, Công an địa phương; tuần tra song phương được 37 đợt/443 lượt người tham gia. Tiến hành phát quang xung quanh cột mốc, các biển báo khu vực biên giới được 29 đợt/1.266 lượt CB,CS và người dân. Tham gia bảo vệ, dẫn đường, phục vụ công tác phân giới, cắm mốc với 04 mốc chính và 20 mốc phụ) đảm bảo đúng tiến độ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công quản lý, bảo vệ.

Trao quà cho các chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trao quà cho các chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Từ đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị đã tổ chức 03 Tổ chốt cố định và 01 Tổ cơ động, gồm 21 đồng chí trực 24/24 giờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép đó là: Vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tuần tra quản lý, bảo vệ biên giới chống xuất, nhập cảnh trái phép...

Bộ đội Biên phòng Hồ Le khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bà con địa phương

Bộ đội Biên phòng Hồ Le khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bà con địa phương

Cùng với đó Đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh có hiệu quả các hoạt động tình báo, phản động lưu vong xâm nhập, phản động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, bọn tội phạm ma túy... đã phát hiện, bắt giữ, xử lý và đẩy đuổi hàng nghìn lượt người dân từ nội địa vào khu vực biên giới buôn bán chất nổ, phế liệu chiến tranh, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, mua bán vận chuyển các chất ma túy trái phép, trong đó phát hiện bắt giữ 01 vụ/01 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy, tang vật thu được: 1,1672g Heroin... góp phần làm trong sạch địa bàn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Bám thôn làng làm dân vận

Địa bàn biên giới đời sống người dân còn nhiều khó khăn Đồn Biên phòng Hồ Le đã làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với các đơn vị bạn và địa phương trong củng cố, xây dựng cơ sở chính trị; chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, xóa đói nghèo; tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm, tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi đồn biên phòng”… là những chương trình, hoạt động do BĐBP triển khai, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ thiết thực đồng bào biên giới ổn định cuộc sống. Nâng cao nhận thức cho bà con biên giới, bộ đội biên phòng tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Trong đó phối hợp tuyên truyền được 426 buổi/13.887 lượt người nghe. Nhất là từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy, Ban chỉ huy chủ động tham mưu củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở địa phương, hướng dẫn nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần xóa đói, giảm nghèo; phân công, giới thiệu 05 đồng chí tham gia sinh hoạt tại 04 chi bộ thôn thuộc Đảng ủy xã Ia Đal; triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình, phần việc giúp dân như: mô hình “Bò giống sinh sản” (năm 2020, đơn vị hỗ trợ 01 con bò giống cho 01 gia đình; đến nay đã phát triển lên 02 con, luân chuyển cho 02 hộ gia đình khác); mô hình trồng cà phê cho thu nhập từ 40 đến 50.000.000đ/năm; nhận 01 chàu là “Con nuôi Đồn Biên phòng” với kinh phí 1.500.000đ/tháng, 07 em học sinh tron Chương trình “Nâng bước em tới trường”, mỗi em 500.000đ/tháng. Tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 700 lượt người dân, trị giá tiền thuốc trên 100 triệu đồng.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Hồ Lê đón nhận Bằng khen của cấp trên

Chỉ huy Đồn Biên phòng Hồ Lê đón nhận Bằng khen của cấp trên

Về triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (đến nay đã có 03 tập thể, 13 hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tham gia thực hiện). Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động đưa văn hóa thông tin về cơ sở, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, xây dựng đời sống mới, góp phần không ngừng tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc trên biên giới đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân. Hình ảnh “Thầy giáo quân hàm xanh; Thầy thuốc quân hàm xanh”, “chiến sỹ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh" đã được đồng bào các dân tộc tin yêu quý mến, ghi nhận và đánh giá cao, xứng đáng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồn Biên phòng Hồ Le trao bò giống sinh sản cho bà con địa phương

Đồn Biên phòng Hồ Le trao bò giống sinh sản cho bà con địa phương

Với phương châm: “giúp bạn là tự giúp mình”, những năm qua, thực hiện chỉ đạo của trên, đồn đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới với khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân Campuchia phía đối diện trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua đó, kịp thời phối hợp giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Niềm vui của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Hồ Le

Niềm vui của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Hồ Le

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đơn vị đã gắn chặt công tác xây dựng đảng với triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng.

Học sinh địa phương tham quan mô hình tăng gia của Bộ đội BP Hồ Le

Học sinh địa phương tham quan mô hình tăng gia của Bộ đội BP Hồ Le

Ngày mới thành lập, đồn ở nhà tạm bằng gỗ ván đơn sơ, cơ sở vật chất không có gì đáng kể. Nhưng với sự nỗ lực, tích cực triển khai các dự án xây dựng cơ bản, nước sạch, đường giao thông... đến nay, Đồn được xây dựng đảm bảo ăn, ở, học tập, sinh hoạt cho CB,CS, đơn vị có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, có đời sống văn hóa tốt. Ban chỉ huy đã triển khai mô hình chăn nuôi tập trung, phát triển đàn bò, đàn heo..., CB,CS tích cực tăng gia sản xuất tại chỗ, bảo đảm vượt chỉ tiêu được giao về lượng thịt, rau đưa vào bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cán bộ BP Hồ Le mừng vui đón nhận Bằng khen của cấp trên trao tặng

Cán bộ BP Hồ Le mừng vui đón nhận Bằng khen của cấp trên trao tặng

Trên chặng đường 20 năm đã qua, CB,CS Đồn Biên phòng Hồ Le luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng được xây dựng, phát triển và ngày càng trưởng thành. Đã có 02 đồng chí phát triển lãnh đạo, chỉ huy các Phòng, đó là: Thượng tá Lê Hữu Thiên-Phó trưởng phòng PCMT&TP, Thượng tá Võ Văn Bình-Phó trưởng Phòng Trinh sát; tập thể đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh tặng 09 lượt Bằng khen, 02 lần được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" và 01 lần đạt đơn vị "VMTD", nhiều cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen và Chiến sỹ thi đua.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Hồ Le vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể và 03 cá nhân. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh Nguyễn Văn Ngọc - Đồn trưởng Đồn biên phòng Hồ Le

Nguyễn Văn Ngọc

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dau-an-don-bien-phong-ho-le-tren-vung-bien-gioi-a24890.html