Dấu ấn du lịch nơi địa đầu Tổ quốc

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về 'Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ', Móng Cái đã cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực, trong đó du lịch được thành phố xác định là ngành kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy, dẫn dắt sự phát triển của các ngành kinh tế khác trên địa bàn.

Thời gian qua, hoạt động du lịch của Móng Cái đạt được nhiều kết quả tích cực, bước đầu tạo hiệu ứng lan tỏa, mang lại cho du khách những trải nghiệm ấn tượng về du lịch biên giới, cửa khẩu. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, đổi mới; nhận thức của nhân dân, doanh nghiệp và các cấp, ngành, địa phương về du lịch đã có những thay đổi, chuyển biến; công tác đầu tư hạ tầng, trong đó có hạ tầng du lịch đã tập trung vào những hạng mục trọng yếu, cấp bách, bước đầu đáp ứng được yêu cầu cơ bản để phát triển và tạo đà tăng trưởng của địa phương.

Khách du lịch qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

TP Móng Cái tập trung xây dựng, phong phú và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch của địa phương. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 4 tuyến, 15 điểm du lịch đã được tỉnh công nhận. Từ năm 2018 đến nay, thành phố đã hoàn thành nâng cấp tuyến đường Móng Cái - Trà Cổ; đẩy nhanh thi công đường giao thông xuyên đảo Vĩnh Thực; hoàn thành nâng cấp, mở rộng và lắp đặt cơ sở vật chất kỹ thuật tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; tiếp tục chỉnh trang các điểm du lịch trong khu du lịch Trà Cổ. Đồng thời đầu tư, nâng cấp, bảo tồn các di tích: Khởi công xây dựng Nhà lưu niệm Bác Hồ tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân; nâng cấp Đài tưởng niệm Pò Hèn; chỉnh trang, sửa chữa điện trang trí, chiếu sáng tại chợ Trung tâm, cầu Ka Long và lắp biển giới thiệu về giá trị điểm du lịch cầu Ka Long; chỉnh trang, cải tạo cảnh quan điểm du lịch Biểu tượng du lịch tại ngã ba Trà Cổ - Bình Ngọc. Thành phố duy trì hiệu quả chất lượng hoạt động của xe du lịch tự lái; nâng cao chất lượng hoạt động tuyến du lịch “2 quốc gia - 4 điểm đến”: Hạ Long - Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) - Đông Hưng - Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc)...

Bãi biển Trà Cổ (TP Móng Cái) thu hút rất đông khách dịp hè.

Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thành phố đã cơ cấu, phát triển 5 sản phẩm du lịch đặc trưng, có lợi thế là: Du lịch biên giới kết hợp du lịch đô thị; du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa; du lịch nông nghiệp, sinh thái; du lịch mua sắm, ẩm thực. Thành phố cân đối đảm bảo tối thiểu 5% trở lên trong tổng thu ngân sách phần thu nội địa để đầu tư cho phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất các tuyến, điểm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá và xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch mới.

Hải đăng Vĩnh Thực cao 86m, tọa lạc trên đỉnh núi Đầu Tán. Từ đây du khách có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng biển Đông. ( Ảnh Phòng VHTT Móng Cái cung cấp)

Đón mùa du lịch năm 2019, Khu du lịch biển Trà Cổ từ đầu năm đã được chỉnh trang, công tác vệ sinh môi trường được quan tâm. Khu vực bãi tắm, tình trạng vỏ ốc nhọn sau thủy triều đã được khắc phục gần như hoàn toàn, trả lại bãi cát mịn. Thành phố xây dựng phương án, họp thống nhất và quán triệt các hộ kinh doanh niêm yết, bán theo giá niêm yết, không chèo kéo khách, xây dựng hình ảnh du lịch Trà Cổ thân thiện, văn minh. Cụm Thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, Công ty TNHH Trí Lực đầu tư, cải tạo, hình thành công viên hoa rực rỡ, biến nơi đây thành địa điểm chụp hình khá lý tưởng khi du khách đặt chân tới mũi Sa Vĩ; nâng cấp, bổ sung nhiều hạng mục cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ du khách, nỗ lực biến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng, dấu ấn đặc trưng của du lịch nơi địa đầu.

Thành phố thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh dịch vụ du lịch, nhất là hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, các cửa hàng đạt chuẩn đón khách, nguồn thu dịch vụ, hoạt động tạm trú, đăng ký lưu trú, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc hàng hóa, giá cả, niêm yết giá, thu nộp thuế, quản lý lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành phố duy trì hiệu quả hoạt động mô hình đón khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành tham quan Móng Cái trong ngày…

TP Móng Cái hiện có 160 khách sạn, nhà nghỉ với 3.166 phòng/6.347 giường. Trong ảnh: Nhân viên khách sạn Móng Cái PALACE dọn dẹp buồng phòng.

Hệ thống các khách sạn, nhà hàng, điểm mua sắm được các doanh nghiệp quan tâm nâng cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách. Hiện Móng Cái có 160 khách sạn, nhà nghỉ (23 khách sạn từ 1-5 sao), với 3.166 phòng/6.347 giường; 14 chợ và 4 trung tâm thương mại; trên 60 nhà hàng (3 nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch ); 18 điểm mua sắm; 2 khu vui chơi giải trí có thưởng (tại Khách sạn Lợi Lai và Khách sạn Hồng Vận)... Quý I/2019, Móng Cái đón 817.032 lượt du khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó 46.641 lượt khách lưu trú, tăng 16%, 770 lượt khách xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tăng 2% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước về dịch vụ du lịch ước đạt 30 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước

Đến Móng Cái, du khách không thể bỏ qua Cụm Thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, công trình mang hình biểu trưng Tổ quốc nơi biên giới đất liền, được xây dựng trên diện tích gần 16.000m2.

Ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết: Để Du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế chủ đạo của địa phương, bên cạnh duy trì và nâng cao chất lượng của 8 sản phẩm du lịch hiện có, thành phố tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới. Móng Cái đề xuất tỉnh, Trung ương cho chủ trương xây dựng cảnh quan khu vực Biểu tượng “Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước”, Cột cờ Sa Vĩ, Cầu thủy tinh tại cầu Bắc Luân I thành điểm tham quan, tạo điểm nhấn cho du lịch thành phố. Thành phố phối hợp với khu Phòng Thành (Quảng Tây,Trung Quốc) triển khai tuyến du lịch Móng Cái - Phòng Thành; đề xuất tỉnh, Trung ương cho chủ trương mở rộng tuyến du lịch “2 quốc gia - 4 điểm đến” thành “2 quốc gia - 5 thành phố (Hạ Long - Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng - Quế Lâm - Mãn Châu Lý (Trung Quốc), cũng như khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tại các tuyến, điểm du lịch trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch. Thành phố tập trung xúc tiến, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các dự án phát triển du lịch sinh thái, trung tâm thương mại...

Từ những giá trị riêng có của thành phố biên giới, Móng Cái quyết tâm lấy du lịch để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác, xây dựng hình ảnh con người Móng Cái thân thiện, văn minh.

Thái Cảnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201904/dau-an-du-lich-noi-dia-dau-to-quoc-2438791/