Dấu ấn Hội Lim 2018

Hội Lim năm nay được khai mạc này 27/2 (tức ngày 12 tháng Giêng Âm lịch) tại thị trấn Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) và chính hội diễn ra vào ngày 28/2.

Đến hẹn lại lên, Hội Lim - lễ hội lớn đầu xuân vùng Kinh Bắc lại diễn ra trọng thể, trong sự nô nức của người dân địa phương và du khách.

Hội Lim năm nay được mở đầu bằng lễ rước. Đoàn rước với đông đảo người dân tham gia trong những bộ lễ phục truyền thống rực rỡ và cũng vô cùng cầu kỳ, đẹp mắt, kéo dài từ Trường Tiểu học thôn Lũng Giang ra đình Lim.

Tại đây, tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống đã diễn ra trang trọng. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động vui chơi cũng được tổ chức như hát Quan họ trên bến dưới thuyền, đu, vật hay đánh cờ người…

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội Lim Xuân Mậu Tuất:

Bô lão của thôn Lũng Giang đánh trống khai hội. (Ảnh: MH)

Đoàn rước lễ tế từ làng tới đình Lim. (Ảnh: MH)

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: MH)

Đoàn rước Mẫu. (Ảnh: MH)

Đoàn rước lễ. (Ảnh: MH)

Đoàn rước ngựa. (Ảnh: MH)

Hai bên đường, bà con náo nức xem Hội. (Ảnh: MH)

Đánh cờ người tại buổi lễ. (Ảnh: MH)

Du khách thướng tiền (cách gọi của người Quan họ về việc thưởng tiền) cho các liền anh, liền chị. (Ảnh: MH)

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/dau-an-hoi-lim-2018-66892.html