Dấu ấn ở đơn vị Công an điển hình

Hôm nay (19-8) tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình Giao lưu, vinh danh toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Trong 27 cá nhân, tập thể được xướng tên, CAH Triệu Phong (Quảng Trị) là đơn vị CA duy nhất có được vinh dự này.

Hôm nay (19-8) tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình Giao lưu, vinh danh toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Trong 27 cá nhân, tập thể được xướng tên, CAH Triệu Phong (Quảng Trị) là đơn vị CA duy nhất có được vinh dự này.

Tuổi trẻ CAH Triệu Phong nhận đỡ đầu học trò nghèo tại xã Triệu Lăng.

Tuổi trẻ CAH Triệu Phong nhận đỡ đầu học trò nghèo tại xã Triệu Lăng.

Chúng tôi kịp gặp Đại tá Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng CAH Triệu Phong trước khi ông lên đường ra Hà Nội dự chương trình giao lưu. Trong bận rộn ấy, vị chỉ huy này vẫn không quên dặn dò đoàn, hội và các đội nghiệp vụ chuẩn bị tốt chương trình thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó đã nhận đỡ đầu trên địa bàn nhân Trung thu sắp tới. "Nếu vận động được nhiều cá nhân, đơn vị hảo tâm hỗ trợ, đồng hành nữa thì càng tốt", Đại tá Minh nhấn mạnh với Thượng úy Trần Thanh Tân - Phó Bí thư Đoàn thanh niên CAH.

Thời gian qua, với tinh thần tương thân tương ái, Đảng ủy CAH đã chỉ đạo các đội, tổ chức triển khai cuộc vận động mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Hiện Đoàn cơ sở, Đội Cảnh sát HS - KT - MT, Đội CSGT, Đội Xây dựng phong trào BVANTQ, Hội Phụ nữ đang nhận đỡ đầu 10 học sinh nghèo vượt khó, mỗi tháng hỗ trợ 500 ngàn đồng/học sinh. Các cháu đều có gia cảnh khó khăn như cháu Dương Thị Bích (2005, trú thôn Hà Tây, xã Triệu An) mồ côi cả cha lẫn mẹ được Đoàn cơ sở CAH đỡ đầu. Nhiều cháu khác bị bệnh hiểm nghèo, tim bẩm sinh, mồ côi, đặc biệt Đội Cảnh sát HS - KT - MT còn nhận đỡ đầu 1 trường hợp học sinh nghèo tại xã Triệu Giang có bố đang thụ án tại Trại giam Nghĩa An về tội ma túy. Hoàn cảnh gia đình của bị án này vốn đã rất khó khăn, sau khi dính lao lý vào năm 2018 càng đẩy vợ con vào cảnh khốn đốn. Người vợ không có việc ổn định, lại nuôi 3 con nhỏ, chuyện học hành bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đại tá Minh cho biết thêm chương trình "Nồi cháo tình thương" giao cho Hội Phụ nữ đảm trách, thực hiện mỗi tháng một lần nhằm chia sẻ với bệnh nhân nghèo đều được duy trì thời gian dài tại BVĐK H.Triệu Phong cũng là điểm nhấn đáng kể trong công tác nhân đạo. Dù nhiệm vụ bận rộn, việc nhà không ít, các nữ cán bộ CA vẫn luôn dành tâm huyết thực hiện để mỗi bát cháo trao đến bệnh nhân nghèo vừa đầy đủ chất dinh dưỡng, thơm ngon, chứa đựng cả tấm lòng, công sức chu đáo mà người chiến sĩ CA chia sẻ. Chương trình "Áo ấm mùa đông", hay kịp thời giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác đều được CBCS CAH ủng hộ. Sự quan tâm, thương yêu ấy của những chiến sĩ CA đã khiến điều giản dị trở nên lấp lánh trong lòng người dân.

Và niềm tin của người dân về lực lượng CAH Triệu Phong còn thể hiện rõ trong việc hưởng ứng xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ. Điều này càng ý nghĩa khi đây là huyện có nhiều tôn giáo. Đại tá Minh cho hay, trên địa bàn có 72 niệm phật đường, 5 giáo xứ và 1 Hội thánh Tin lành. Bằng sự tận tâm, trách nhiệm, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, CAH Triệu Phong đã góp phần xây dựng mối đoàn kết, đồng thuận cao trong lòng dân, trong đó phải kể đến kết quả nổi bật khi xây dựng mô hình giáo xứ đoàn kết, BVANTQ và xây dựng Nông thôn mới thành công tại 3 giáo xứ. Cụ thể, vào tháng 1 - 2018, mô hình "Giáo xứ Phan Xá (xã Triệu Đại) đoàn kết bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới" đã được ra mắt. Tại đây, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương và Hội đồng Giáo xứ Phan Xá đã thông qua và ký cam kết thực hiện như mỗi giáo dân trong giáo xứ đều chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong giáo xứ không có tội phạm và các TNXH... Được biết giáo xứ Phan Xá có 41 hộ với 240 nhân khẩu, trong những năm qua, Hội đồng giáo xứ này đã tuyên truyền bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới.

Lễ phát động Giáo xứ Phan Xá đoàn kết bảo vệ ANTQ và xây dựng Nông thôn mới.

Tiếp nối kết quả này, đến tháng 5 - 2018, Ban Chỉ đạo 138-1523 xã Triệu Thuận phối hợp với Giáo xứ Đại Lộc tổ chức lễ phát động phong trào "Giáo xứ Đại Lộc đoàn kết bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới" và nhận được sự hưởng ứng của bà con giáo dân nơi đây. Giáo xứ Đại Lộc có 100 hộ dân với khoảng 250 giáo dân, mô hình đã trở thành hạt nhân góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển của đồng bào theo đạo Công giáo nói riêng, nhân dân xã Triệu Thuận nói chung. Đến tháng 6 - 2019, CAH Triệu Phong phối hợp với xã Triệu Hòa phát động xây dựng mô hình "Lương giáo thôn Mỹ Lộc đoàn kết, bảo vệ ANTQ, xây dựng nông thôn mới". Thôn Mỹ Lộc có 220 hộ dân, trong đó có 32 hộ công giáo và 173 hộ theo Phật giáo. Tại đây, có 1 nhà thờ giáo xứ và 1 niệm phật đường. Buổi lễ phát động sôi nổi chứng kiến đại diện bà con giáo dân, phật tử và quần chúng nhân dân thôn Mỹ Lộc cùng nhau ký cam kết xây dựng mô hình.

Trước nhiều kết quả đạt được, Đại tá Minh luôn đánh giá cao tinh thần đoàn kết và đóng góp không nhỏ của người dân, coi đây là động lực thôi thúc lực lượng CAH ngày càng lập nhiều chiến công, tất cả vì nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_211216_dau-an-o-don-vi-cong-an-dien-hinh.aspx