Dấu ấn phường Long Tuyền

Hôm nay, ngày 28-4-2020, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ vinh dự đón nhận danh hiệu Phường đạt chuẩn văn minh đô thị (VMĐT). Đây là dấu ấn, ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường trong thời gian qua.

Người dân phường Long Tuyền tham gia trồng hoa trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa.

Nhiều năm qua, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đặc biệt, từ năm 2004 đến nay, Đảng bộ và nhân dân phường Long Tuyền được công nhận và giữ vững danh hiệu Phường văn hóa.

Xác định công tác tuyên truyền là khâu đột phá trong thực hiện Phường đạt chuẩn VMĐT, từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy, UBND phường giao cho Đài truyền thanh phường tuyên truyền hàng tuần, hàng tháng, tháng quý rộng khắp trong cộng đồng dân cư, các chi, tổ hội… Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường và đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn... Đến nay, bộ mặt của phường Long Tuyền đã có nhiều khởi sắc, kinh tế-xã hội có bước phát triển, đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm (cuối năm 2019, phường chỉ còn 18 hộ thoát nghèo); công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Phường đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân đảm bảo mỹ quan đô thị gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh”.

Theo lãnh đạo UBND phường Long Tuyền, địa phương đã hoàn thành 5 tiêu chuẩn, 24 tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT theo Thông tư số 02 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 2 tiêu chí theo Quyết định số 12 của UBND TP Cần Thơ: Đảng bộ phường phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm; đạt nội dung “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm). Cụ thể, hoàn thành trên 100% công trình công cộng được đầu tư xây dựng; 100% tuyến đường được bê tông hoặc nhựa hóa và gắn đèn chiếu sáng công cộng; 100% khu vực được công nhận khu vực văn hóa; trên 96% gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục trở lên; trên 97% hộ dân có nhà ở kiên cố và bán kiên cố; 100% hộ dân sử dụng nước sạch và điện an toàn...

Hệ thống chính trị phường Long Tuyền đã huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn phường, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, Nhà nước đầu tư mặt cứng, nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc. Cụ thể, trong năm 2019 thực hiện 3 công trình nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường giao thông từ 1,5m lên 4m, tổng chiều dài trên 7km, kinh phí trên 37 tỉ đồng, đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Năm 2020, phường tiếp tục triển khai thực hiện 4 công trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông, dài hơn 6,6km.

Theo ông Đỗ Trần Hùng Cường, Tổ trưởng Tổ tự quản, Tổ trưởng Tổ dân phố khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quá trình thực hiện xây dựng Phường VMĐT, bản thân ông tích cực tham gia cùng Ban Vận động khu vực vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp vào thứ bảy hàng tuần, cao điểm 2-3 lần/tuần; phát động trồng hoa bướm hồng, bướm trắng hai bên đường; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường... Đồng thời tham gia cùng Công an phường ra quân lập lại TTĐT, trật tự an toàn giao thông. Đến nay, tất cả các tuyến đường trên địa bàn phường đều được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Nhiều năm liền phường đạt chuẩn “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm). Hai năm liền Đảng bộ phường được công nhận “Trong sạch vững mạnh”.

Ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, cho biết: “Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường Long Tuyền sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND và Ban Chỉ đạo phong trào phường, phát huy tối đa vai trò vận động của các tổ chức quần chúng. Thực hiện lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua để cả hệ thống chính trị cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Trong đó tập trung nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra” nhằm huy động sức mạnh của toàn dân theo nguyên tắc tự giác, tự quản là chủ yếu... Phấn đấu Đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vào cuối năm 2020”.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dau-an-phuong-long-tuyen-a120780.html