Dấu ấn quần vợt Nhật Bản

Kei Nishikori và Naomi Osaka ngày 6-9 đã tạo cột mốc lịch sử tại Giải Quần vợt Mỹ mở rộng 2018 khi trở thành tay vợt nam và nữ Nhật Bản đầu tiên cùng vào bán kết một giải thuộc hệ thống Grand Slam.

Ở tứ kết, Nishikori lội ngược dòng hạ M.Cilic - tay vợt đã thắng anh ở chung kết giải này năm 2014 - với tỉ số 2-6, 6-4, 7-6, 4-6 và 4-6; còn Osaka đánh bại L.Tsurenko (Ukraine) 6-1, 6-1.

Đây là trận bán kết US Open thứ ba của Nishikori sau các năm 2014 và 2016. Đây là thời cơ tốt để Nishikori, đã 29 tuổi, tìm kiếm vinh quang đầu tay tại một giải Grand Slam. Ở bán kết sáng 8-9, Nishikori sẽ đối mặt N.Djokovic, người đã thua anh ở trận bán kết năm 2014 nhưng đang dần hồi phục phong độ và thắng anh trong 13 cuộc đối đầu gần nhất. Trước cuộc đối đầu Nishikori - Djokovic là trận bán kết Nadal - Del Potro lúc 3 giờ cùng ngày.

Nishikori sau khi loại Cilic ở tứ kết đơn nam Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, tay vợt 20 tuổi Osaka trở thành nữ VĐV quần vợt Nhật Bản đầu tiên vào đến bán kết một Grand Slam sau thành tích của K.Date ở Wimbledon năm 1996, 1 năm trước khi Osaka chào đời. Cô sẽ đối mặt M.Keys của chủ nhà vào sáng 7-9, sau trận Serena Williams - A.Sevastova lúc 6 giờ cùng ngày. Tay vợt 2 dòng máu Nhật - Mỹ này đang trải qua năm 2018 thành công. Đầu năm, Osaka vào đến vòng 1/8 Úc mở rộng và tháng 3, cô giành chức vô địch Indian Wells sau khi hạ tượng đài Serena Williams.

T.Đoàn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/dau-an-quan-vot-nhat-ban-20180906210348478.htm