Dấu ấn tại Giải cờ vua đại kiện tướng quốc tế năm 2023

Giải đấu thứ hai thuộc hệ thống Giải cờ vua đại kiện tướng quốc tế năm 2023, do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức vừa kết thúc thành công tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội.

Giải quy tụ hơn 40 kỳ thủ tới từ Singapore (8 kỳ thủ), Ấn Độ (4 kỳ thủ), Anh (1 kỳ thủ), Nga (2 kỳ thủ, thi đấu dưới tên của Liên đoàn Cờ thế giới-FIDE), Bangladesh (2 kỳ thủ), Australia (1 kỳ thủ), Indonesia (1 kỳ thủ), Myanmar (1 kỳ thủ), Philippines (1 kỳ thủ) và chủ nhà Việt Nam có 20 kỳ thủ.

Tại giải, kỳ thủ Đào Minh Nhật (Hải Phòng) vô địch bảng đấu đại kiện tướng quốc tế; kỳ thủ Wynn Zaw Htunn (Myanmar) vô địch bảng đấu kiện tướng quốc tế; kỳ thủ Đoàn Thế Đức vô địch bảng đấu kiện tướng FIDE.

Các kỳ thủ cùng thành viên Ban tổ chức, khách mời.

Các kỳ thủ cùng thành viên Ban tổ chức, khách mời.

Với thành tích tại giải, kỳ thủ Đào Minh Nhật đã giành chuẩn đầu tiên đại kiện tướng quốc tế; kỳ thủ Bành Gia Huy (Hà Nội) cùng kỳ thủ Soham Kamotra (Ấn Độ) giành chuẩn kiện tướng quốc tế. Với kỳ thủ 14 tuổi Bành Gia Huy, đây cũng là chuẩn kiện tướng quốc tế đầu tiên.

Khép lại hai giải đấu thuộc hệ thống Giải cờ vua đại kiện tướng quốc tế năm 2023, một số kỳ thủ Việt Nam đã tăng hệ số elo quốc tế, trong đó ấn tượng nhất là Bành Gia Huy với 200 điểm, để đạt elo 2.425, vươn lên vị trí thứ 5 trong nhóm các kỳ thủ Việt Nam sở hữu hệ số elo quốc tế trên bảng xếp hạng của FIDE. Ngoài ra có Võ Hoàng Quân tăng 154 điểm, Nguyễn Hoàng Khánh tăng 121 điểm, Lại Đức Minh tăng 114 điểm, Nguyễn Mạnh Đức tăng 100 điểm, Nguyễn Lê Cẩm Hiền tăng 82 điểm...

Thêm một tin vui khi có 8 trọng tài trong nước đạt chuẩn quốc tế qua hệ thống Giải cờ vua đại kiện tướng quốc tế năm 2023. Theo đánh giá của đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh, Tổng trọng tài hệ thống Giải cờ vua đại kiện tướng quốc tế năm 2023: “Giải đấu được tổ chức với sự hỗ trợ, tài trợ của hàng loạt doanh nghiệp, đơn vị, trong đó có Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã giúp các vận động viên, đặc biệt là các kỳ thủ Việt Nam thi đấu đạt thành tích cao, giành chuẩn kiện tướng quốc tế, tăng hệ số elo quốc tế. Từ đó, các kỳ thủ có cơ hội sớm đủ điều kiện được phong danh hiệu kiện tướng quốc tế, kiện tướng FIDE, đồng nghĩa với việc được dự những giải đấu quốc tế đẳng cấp, có yêu cầu về hệ số elo, danh hiệu. Giải đấu này đã nâng cao vị thế cờ vua Việt Nam trong làng cờ thế giới khi ngày càng quy tụ được nhiều kỳ thủ quốc tế tham dự”.

Đặc biệt, qua Giải cờ vua đại kiện tướng quốc tế năm 2023, các kỳ thủ Việt Nam có cơ hội giành chuẩn đại kiện tướng quốc tế, kiện tướng quốc tế, kiện tướng FIDE với chi phí tham dự thấp hơn rất nhiều khi ra nước ngoài dự tranh những giải đấu tương tự. Ngoài ra, theo như chia sẻ của ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội: “Giải đấu để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, qua đó góp phần tích cực trong việc quảng bá du lịch Thủ đô”.

Bài và ảnh: MINH NHẬT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dau-an-tai-giai-co-vua-dai-kien-tuong-quoc-te-nam-2023-730232