Dấu ấn tình nguyện viên Hàn Quốc tại xã Kỳ Phú

Bằng kiến thức và lòng nhiệt tình, những tình nguyện viên là sinh viên đến từ đất nước Hàn Quốc đã thực hiện nhiều phần việc vì cộng đồng, ghi dấu ấn trong lòng người dân xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan.

Công trình từ thiện của đoàn tình nguyện Hàn Quốc tại xã Kỳ Phú (Nho Quan). Ảnh: Anh Tuấn

Buổi lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, niềm vui của thâỳvà trò khu B Trường Tiểu học Kỳ Phú dường như được nhân lên gấp bội bởi ngôitrường giờ đã khang trang, bề thế hơn trước. Bên lề đường vào trường là nhữngrặng hoa thi nhau khoe sắc, những phòng học sáng màu sơn mới, khu để xe, khu vệsinh cũng được lợp mái tôn vững chãi.

Ông Trịnh Văn Cường, Hiệu trưởng TrườngTiểu học Kỳ Phú cho biết: Do địa hình trải rộng nên Trường Tiểu học Kỳ Phú chiathành 3 khu: Khu A tại bản Phùng Thượng, khu B tại bản Mét, khu C tại bản ĐồngChạo. Các công trình của nhà trường đã xây dựng lâu năm và xuống cấp nghiêmtrọng, đặc biệt là khu B của nhà trường, được xây dựng từ năm 1998 nên cơ sởvật chất của đã xuống cấp và thiếu một số công trình phụ...

Đầu tháng 6/2019,nhà trường nhận được thông tin tổ chức KFHI (Hàn Quốc) thông báo cam kết tàitrợ và phối hợp thực hiện cải tạo, sửa chữa các phòng học và xây mới nhà vệsinh khu B với tổng kinh phí gần 950 triệu đồng. Thầy và trò nhà trường rất vuimừng. Khi công trình đang dần vào hoàn thiện, nhà trường tiếp tục đón tin vuikhi đoàn sinh viên Hàn Quốc với sự tài trợ của Công ty Hyundai và Tổ chức KFHIHàn Quốc đến thực hiện chương trình tình nguyện.

Trong hơn 2 tuần lễ, hơn 80sinh viên tình nguyện Hàn Quốc cùng với cán bộ, giáo viên đã tổ chức dọn vệsinh khuôn viên, xây lại bồn hoa, trồng hoa bên lề đường vào trường và sơn lạitoàn bộ 12 phòng học. Với sức trẻ, các sinh viên tình nguyện Hàn Quốc rất nhiệttình với công việc, sáng đến làm, trưa về nghỉ tạm tại nhà văn hóa xã, tuyệtđối không đòi hỏi bất cứ điều gì từ phía nhà trường và nhân dân địa phương.

Được biết, các bạn trẻ này thuộc tổ chức tình nguyện có têngọi Happy Move được thành lập từ năm 2018, tập hợp các sinh viên Hàn Quốc thamgia các hoạt động tình nguyện tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Tại ViệtNam, Tổ chức Happy Move đã phối hợp với nhiều tổ chức để thực hiện các chươngtrình tình nguyện, đa phần là hướng đến giúp đỡ đối tượng trẻ em, điển hình nhưxây dựng nhà cộng đồng tại xã Phúc Lương và các phòng học tại xã Phú Lạc, huyệnĐại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Tại tỉnh ta, từ năm 2018 tổ chức Happy Move đã cóhoạt động tình nguyện tại huyện Yên Khánh. Trong số 80 tình nguyện viên HànQuốc lần này có nhiều sinh viên lần đầu tiên tham gia chương trình tình nguyệnxa nhà, phải đối diện với khó khăn về điều kiện thời tiết, sinh hoạt và bấtđồng về ngôn ngữ, nhưng các sinh viên đều cố gắng vượt qua để mang đến cho treẻm nơi đây những món quà ý nghĩa.

Chia sẻ suy nghĩ của mình khi được tham giachương trình từ thiện tại Việt Nam, sinh viên Kim Ho Jin cho biết: Tuy đã cólúc mệt mỏi dưới tiết trời hè oi bức nhưng đối với những tình nguyện viên chúngtôi, 12 ngày ở đây là những ngày vô cùng ý nghĩa.

Chúng tôi đến Kỳ Phú để traođi tình yêu thương và những món quà, nhưng tôi nhận ra rằng mình nhận đượcnhiều hơn thế. Tôi nhận ra giá trị của những giọt mồ hôi và cảm nhận được niềmhạnh phúc trong ánh mắt ngây thơ của các em học sinh. Trong những ngày ở đây,chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều cơ quan, đoàn thể của địa phương. Sựgiúp đỡ đó là động lực giúp chúng tôi hoàn thành tốt chương trình tình nguyện.

Bên cạnh việc tham gia tu sửa, xây dựng Trường Tiểu học xãKỳ Phú, các tình nguyện viên còn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động giao lưuvăn hóa, văn nghệ Việt Nam – Hàn Quốc bằng những màn biểu diễn đặc sắc như biêủdiễn điệu nhảy, võ thuật, trình diễn thời trang.

Đại diện lãnh đạo xã Kỳ Phúchia sẻ: Sự tài trợ của Công ty Hyundai, Tổ chức KFHI và các sinh viên Hàn Quốclà việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp trẻ em Kỳ Phú có môi trường họctập an toàn và tiện nghi, giúp xã Kỳ Phú hoàn thiện các tiêu chí giáo dục trongchương trình xây dựng nông thôn mới.

Hơn thế, còn góp phần tăng cường, thắtchắt mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc nóichung, giữa tỉnh Ninh Bình và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng.

Thái Học

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/dau-an-tinh-nguyen-vien-han-quoc-tai-xa-ky-phu-2019091608072536p3c24.htm