Dấu ấn tuổi 20

Đỗ Nguyễn Thảo Hiền (năm thứ tư, trường ĐH Mở TP. HCM) đã xuất hiện trên sóng Đài Truyền hình TP. HCM với vai trò là người dẫn chương trình ở nhiều chuyên mục khác nhau, khi chưa đầy 20 tuổi.

Can đảm với ước mơ

Trước khi Thảo Hiền trở thành một MC trẻ năng động và đầy tự tin, ít ai biết cô đã từng rất rụt rè, nhút nhát. Là một sinh viên tỉnh lẻ khăn gói lên TP. HCM học tập, thoạt đầu, Hiền chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bén duyên với nghề dẫn chương trình. Tình cờ, trong một tiết học, Hiền đã mạnh dạn xung phong làm người đứng thuyết trình trước lớp. Kết quả, cô được thầy giáo khen là rất có tiềm năng để trở thành một MC. Đối với Hiền, chính câu nói đó đã góp phần truyền lửa rất nhiều cho ước mơ của cô.

Thảo Hiền được ví von như là "cô gái không ngày nào không có show".

Chính những điều đó đã tạo nên “chất xúc tác” thôi thúc Hiền bày tỏ ước mơ của mình với bố. Kết quả, cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bố và sau đó ghi danh vào khóa học MC của Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM, đồng thời thi tuyển vào CLB Người dẫn chương trình tại đây.

Đến nay, Thảo Hiền đã "bỏ túi" 10 chương trình khác nhau trên sóng Đài Truyền hình TP. HCM.

Theo Hiền, khó khăn lớn nhất của cô chính là còn quá trẻ và chưa tiếp xúc nhiều với nghề, cũng như chưa va chạm cuộc sống. Vì thế, cô luôn cố gắng trau dồi mỗi ngày từ kiến thức đến kỹ năng chuyên môn. Cũng như bao người, khi mới chập chững bước vào nghề, cô đã mắc phải một số lỗi như nói không trôi chảy, hay chưa đủ tự tin. Hiền tâm sự: “Đa số những câu chuyện của mình đều gắn liền với những lần dẫn không tốt. Tuy có buồn nhưng mình đã không bỏ cuộc và luôn lấy đó làm động lực phấn đấu”.

Kiên trì phát triển từ những cơ hội được trao

Hiền cho biết, để trở thành một MC, cô phải trải qua quá trình luyện tập sao cho giọng nói có chất giọng truyền cảm, nội lực, phát âm tròn vành rõ chữ và chuẩn giọng miền Nam. Ngoài ra, Hiền còn học về tư duy biên tập, kỹ năng xử lý tình huống và cách lựa chọn trang phục phù hợp ở từng thể loại khác nhau. "May mắn, mình có được sự dìu dắt của người thầy là MC Hoài Hương. Mỗi ngày mình đều nỗ lực trau dồi những kiến thức đã được giảng dạy ở mức độ từ cơ bản đến chuyên nghiệp", Hiền cho biết.

Thảo Hiền (thứ hai, từ phải qua) trong một buổi dẫn cho chương trình Tư vấn hướng nghiệp tại trường ĐH Mở TP. HCM.

Nhờ quá trình học tập siêng năng mà khi bước vào năm thứ hai đại học, việc trở thành người dẫn chương trình trên Đài Truyền hình TP. HCM (HTV) đã đến với Hiền như một cái duyên. Cô tâm sự: “Mình rất khao khát một ngày nào đó gia đình sẽ thấy mình xuất hiện trên truyền hình. Đó không chỉ là niềm tự hào của bản thân, của bố mẹ mà còn của những người thầy, người cô đã chuyên tâm dạy mình. Và sau một buổi học về dẫn talkshow, mình đã được thầy mình và mọi người trong Đài Truyền hình tin tưởng giao cho dẫn chương trình “Bước ra thế giới” phát sóng trên kênh HTV7, đó cũng là chương trình truyền hình đầu tiên của mình”.

Thảo Hiền còn thử sức mình với vai trò diễn kịch tại Sân khấu kịch Minh Nhí.

Hiền kể, sau lần đó, cô vẫn tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Ở mỗi một thể loại, cô đều dành thời gian tập luyện, tìm hiểu, xem thật nhiều chương trình truyền hình để khi có đơn vị casting, cô có thể tự tin đăng ký tham gia để tìm kiếm nhiều cơ hội cho bản thân mình. Với Hiền, HTV là đài truyền hình lớn, được chọn lọc và kiểm định gắt gao, không phải ai cũng may mắn có cơ hội được dẫn. Chính vì thế, cô đã không bằng lòng mà luôn không ngừng phát triển từ sự may mắn đó.

Kết quả, từ việc tham gia một câu lạc bộ về dẫn chương trình, Thảo Hiền đã ghi dấu ấn cá nhân trên Đài Truyền hình TP. HCM qua 10 chương trình khác nhau, trong đó phải kể đến: Dinh dưỡng diệu kỳ (HTV7), Nhịp sống trẻ (HTV7), Thảnh thơi vui sống (HTV7), Hành trình yêu thương (HTV9), Tập mà chơi - Chơi mà tập (HTV9)… Ngoài ra, cô còn được một số trường đại học và doanh nghiệp “chọn mặt gửi vàng”, mời dẫn chương trình cho nhiều sự kiện.

Ở mỗi chương trình, Hiền đều được thử sức với những độ khó khác nhau, nhưng theo cô, càng khó thì càng cần tập trung hơn. “Chỉ như thế, mình mới có thể làm việc tốt với khách hàng và truyền tải thông điệp đến khán giả”, Hiền bộc bạch.

"Nghề nào cũng cần có màu sắc riêng và có những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, mình mong các bạn trẻ nếu muốn theo đuổi nghề đến cùng thì hãy quyết tâm lâu dài. Chỉ cần tin vào bản thân, người khác cũng sẽ tin bạn", Hiền chia sẻ.

Hiếu Kha

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dau-an-tuoi-20-post1335274.tpo