Dấu ấn tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4

Nhiều năm qua, các tổ chức Đoàn Thanh niên thuộc Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua xung kích gắn với phong trào thi đua yêu nước trên từng địa bàn đóng quân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.

Chúng tôi đến xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế và cảm nhận rất rõ sự đổi thay mạnh mẽ nơi vùng quê xứ biển. Những con đường bê tông dài, rộng; nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng khang trang, sạch sẽ; đời sống tinh thần, vật chất người dân tăng lên rõ rệt… Người dân nơi đây phấn khởi cho biết, nhờ sự góp sức của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) địa phương mà các trục đường liên thôn được bê tông hóa. Đặc biệt, những ngày cuối tháng 4-2020, dù đang nghỉ lễ nhưng hàng nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên LLVT quân khu vẫn ngâm mình giữa đồng nước giúp dân thu hoạch hàng nghìn ha lúa Đông Xuân chuẩn bị vào kỳ thu hoạch bị ngập úng do mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao. Bà con nhân dân và chính quyền địa phương vô cùng cảm kích trước những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ.

 Đoàn viên thanh niên LLVT Quân khu 4 giúp nhân dân huyện Quảng Điền thu hoạch lúa bị ngập.

Đoàn viên thanh niên LLVT Quân khu 4 giúp nhân dân huyện Quảng Điền thu hoạch lúa bị ngập.

Cũng như ở Phong Điền, nhiều đoạn đường giao thông liên thôn, xóm ở Thừa Thiên-Huế được bê tông hóa; hàng chục km đường được sửa chữa, mở rộng, san lấp bằng phẳng… đều có dấu ấn của tuổi trẻ LLVT tỉnh. Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Đó là kết quả của việc phát huy lực lượng ĐVTN làm chủ công trong hoạt động kết nghĩa để thực hiện phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”...

Với cô giáo Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hoa Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) mỗi lần nói đến thành tích nhà trường đạt chuẩn quốc gia đều không quên nhắc đến cán bộ, ĐVTN Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 335, Sư đoàn 324). Cô Phượng cho biết: “Để xây dựng trường đạt chuẩn, chúng tôi còn thiếu một số tiêu chí. Qua đặt vấn đề, cán bộ, ĐVTN Tiểu đoàn 6 (là đơn vị kết nghĩa với nhà trường) đã giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng đường bê tông; cảnh quan môi trường; làm vườn tăng gia sản xuất cho thu hoạch hàng trăm ki lô gam rau xanh mỗi tháng đưa vào bếp ăn cho các cháu; mua sắm đồ dùng học sinh, nhờ vậy, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia”.

Hay như hoạt động “Em làm chú bộ đội”, một hoạt động kết nghĩa ý nghĩa giữa tuổi trẻ Lữ đoàn Phòng không 283 với các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thông qua hoạt động này, các em học sinh đã có những ngày cùng các chú bộ đội học cách gấp chăn, màn, tập điều lệnh đội ngũ, trồng rau xanh…, góp phần hun đúc nên những tình cảm tốt đẹp trong tâm hồn còn ngây thơ, non nớt của con trẻ, những mầm non tương lai của đất nước…

Cùng với việc làm của tuổi trẻ Bộ CHQS Thừa Thiên-Huế; Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 335, Sư đoàn 325), Lữ đoàn Phòng không 283, tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 luôn có những việc làm ý nghĩa trong hoạt động kết nghĩa với các tổ chức Đoàn địa phương trên địa bàn. Giai đoạn 2015-2020, 100% tổ chức Đoàn trong LLVT Quân khu 4 đều có đơn vị kết nghĩa.

Công tác phối hợp, kết nghĩa của tổ chức Đoàn các cấp trong Quân khu với các tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa được duy trì có nền nếp; nội dung, hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong 5 năm qua, đã có hơn 18.000 lượt cán bộ, ĐVTN với trăm nghìn ngày công tham gia giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với các đơn vị kết nghĩa hưởng ứng các Chương trình “Ngày Chủ nhật đỏ”, “Lễ hội Xuân hồng”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Tiếp sức vì người bệnh”, hơn 4.500 cán bộ, ĐVTN và đơn vị kết nghĩa hiến gần 3 nghìn đơn vị máu...

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 phối hợp với Huyện đoàn Cam Lộ, Quảng Trị chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ.

Theo Thiếu tá Đặng Văn Danh, Trưởng Ban Thanh niên Quân khu, đạt được kết quả đó là nhờ Đoàn thanh niên Quân khu đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Liên tịch giữa Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn về việc phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ quân đội. Theo đó, các tổ chức đoàn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua xung kích gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng địa bàn đóng quân, phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các chương trình “Xuân biên cương, tết hải đảo”, “Bánh chưng xanh vì người nghèo”, “Nâng bước em tới trường”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”... Năm năm qua, Đoàn Thanh niên Quân khu phối hợp với các Đoàn trường trên địa bàn tổ chức được 25 lớp học với 3.500 cháu từ 11-17 tuổi tham gia Chương trình “Học kỳ trong Quân đội”; trao thưởng 243 sản phẩm, công trình đạt giải thưởng Nguyễn Viết Xuân; quyên góp, ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng, 41 tấn lương thực, 12.000 chai nước uống, 750 cơ số thuốc, hơn 5.000 suất quà, hàng ngàn bánh chưng xanh, tổng trị giá gần 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do sự cố môi trường, thiên tai, dịch bệnh Covid-19…

Hoạt động phối hợp, kết nghĩa của tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn, ban, ngành đoàn thể, nhân dân trên địa bàn đóng quân. Tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong nhân dân, gắn kết tình cảm quân dân ngày càng sâu sắc, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, địa bàn đóng quân an toàn.

Bài và ảnh: MẠNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dau-an-tuoi-tre-luc-luong-vu-trang-quan-khu-4-622806